Kết luận ban đầu vụ sản phụ tử vong sau sinh mổ ở Quảng Trị

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, nơi sản phụ Tám tử vong sau sinh mổ.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, nơi sản phụ Tám tử vong sau sinh mổ.
TPO - Hội đồng chuyên môn xác định sản phụ Tám tử vong do chảy máu ổ bụng sau mổ lấy thai giờ thứ 12. Theo ông Thành, “Đây chỉ là báo cáo thô, tôi đang xem lại và kiểm tra kết quả pháp y từ phía công an rồi mới đưa ra kết luận chính thức”.

Tối 3/4, theo Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị Trần Văn Thành, đã nhận được báo cáo sơ bộ của Hội đồng giám định chuyên môn về nguyên nhân sản phụ Nguyễn Thị Tám (34 tuổi, trú khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) tử vong sau sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vào sáng 17/3.

Hội đồng chuyên môn xác định sản phụ Tám tử vong do chảy máu ổ bụng sau mổ lấy thai giờ thứ 12. Tuy nhiên, theo ông Thành “Đây chỉ là báo cáo thô, tôi đang xem lại và kiểm tra kết quả pháp y từ phía công an rồi mới đưa ra kết luận chính thức”.

Kết luận ban đầu vụ sản phụ tử vong sau sinh mổ ở Quảng Trị ảnh 1

Người nhà sản phụ Tám đau khổ trước cái chết của người thân

Trước đó, Sở Y tế Quảng Trị đã có báo cáo nhanh vụ việc lên Bộ Y tế và UBND tỉnh Quảng Trị. Chiều 16/3, sản phụ Tám được chỉ định mổ lấy thai cấp cứu, thai tuần thứ 39. Sau khi mổ sức khỏe của sản phụ Tám ổn định.

Nhưng khoảng 6 giờ sáng 17/3, sản phụ diễn biến đột ngột, đau ngực, khó thở, sùi bọt mép rồi ngừng tim, ngừng thở. Mặc dù bệnh viện đã tiến hành cấp cứu nhưng sản phụ Tám  tử vong sau đó gần 1 giờ.

Tại báo cáo nhanh gửi Bộ Y tế, Sở Y tế Quảng Trị nhận định nguyên nhân sản phụ Tám tử vong do ngừng tuần hoàn, hô hấp không hồi phục khả năng do thuyên tắc mạch phổi sau lấy thai giờ thứ 12.

Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã ra quyết định tạm đình chỉ kíp trực gồm bác sĩ Lê Hoài Nhân-Trưởng khoa Sản và 1 bác sĩ trực điều trị cùng 4 hộ sinh; đồng thời thành lập Hội đồng giám định chuyên môn để tìm nguyên do vụ việc.

MỚI - NÓNG