Kẻ sát hại phó trưởng công an phường tại Huế bị phạt 20 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Tấn Sang - kẻ đâm chết phó trưởng công an phường tại TP. Huế - là manh động, gây nguy hiểm cho xã hội, nên tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người.

Ngày 10/7, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, trú tại phường Thủy Vân, TP. Huế).

Theo cáo trạng, khoảng 17h40 chiều 12/1, trong thời gian đảm nhiệm ca trực chỉ huy tại đơn vị, Trung tá Trần Duy Hùng - Phó trưởng công an phường Thủy Vân, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc đối tượng Nguyễn Tấn Sang có hành vi gây rối, ngăn chặn các phương tiện tham gia giao thông trên đoạn đường Lê Đức Anh (tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân).

Kẻ sát hại phó trưởng công an phường tại Huế bị phạt 20 năm tù ảnh 1

Tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Tấn Sang - kẻ gây ra cái chết cho Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP. Huế.

Ngay sau đó, Trung tá Hùng cùng 4 người là công an, bảo vệ dân phố đến hiện trường nắm bắt, xử lý vụ việc. Tổ công tác trực tiếp gặp và ra sức vận động, thuyết phục, yêu cầu Sang dừng hành động quấy rối, trở vào nhà ở gần đó.

Tuy nhiên, đối tượng Sang tỏ thái độ bất hợp tác, chống đối những người làm nhiệm vụ. Thời điểm này vào giờ tan tầm, lượng người qua lại trên đoạn đường Lê Đức Anh rất đông, nên tổ công tác quyết định vừa vận động, vừa tìm biện pháp trấn áp để đưa Sang rời hiện trường trở vào nhà.

Cho rằng công an có thái độ uy hiếp mình, Sang đã chửi bới rồi chạy vào nhà lấy một cây dao lao ra tấn công tổ công tác. Trong lúc Sang cầm dao hung hãn rượt đuổi gây nguy hiểm cho người dân xung quanh, Trung tá Trần Duy Hùng cùng tổ công tác tiếp cận, tìm cách khống chế.

Quá trình khống chế Sang, anh Hùng không may bị trượt ngã. Thấy vậy, Sang lao tới dùng dao đâm 5 nhát vào vùng hiểm trên người anh Hùng. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã khiến trung tá Hùng hy sinh. Ngay sau đó, Sang bị công an khống chế.

Cơ quan chức năng xác định, tại thời điểm gây án, Nguyễn Tấn Sang bị loạn thần do sử dụng nhiều loại ma túy.

Tại phiên tòa, những hành vi của Nguyễn Tấn Sang được HĐXX nhận định là manh động, gây nguy hiểm cho xã hội, nên bị cáo bị tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người. Bị cáo Sang còn bị buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại về mai táng phí, tiền bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho con của trung tá Hùng mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến năm 18 tuổi.

MỚI - NÓNG