Kẻ sát hại hàng xóm bằng búa đinh thoát án tử

Bị cáo Hang nhận án tù chung thân. Ảnh: Duy Chiến
Bị cáo Hang nhận án tù chung thân. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Khi được nói lời sau cùng, Hang xin nhận mức án cao nhất. Tuy nhiên, HĐXX chỉ tuyên án tù chung thân đối với bị cáo này.  

Hôm qua, Tòa án tỉnh Lạng Sơn đã tuyên án tù chung thân đối với Hà Văn Hang (SN 1977, trú tại thôn Nà Luộc, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) vì hành vi "giết người".

Hang là hung thủ vụ thảm án khiến 3 người tử vong, gây rúng động Lạng Sơn vào cuối tháng 1/2015. 

Theo cáo trạng của VKS, sáng 24/1, Hà Văn Hang đã dùng búa đinh liên tiếp sát hại ba người hàng xóm là ông Nông Văn Cắm (SN 1962), Nông Văn Hán (SN 1952) và Nông Văn Nhen (SN 1975).

Tại phiên tòa, bị cáo Hang lúc nhớ, lúc quên song thật thà nhận tội do bản thân yếu kém, có biểu hiện hoang tưởng, dại khờ.

Đặc biệt khi được nói lời sau cùng, bị cáo Hang ăn năn, xin được lĩnh mức án cao nhất.

Tuy nhiên, HĐXX cân nhắc kỹ các tình tình tiết giảm nhẹ, trong đó đáng chú ý là kết quả giám định pháp y về tâm thần đối với Hà Văn Hang. Theo bản kết luận ngày 23/6 của Viện pháp y tâm thần Trung ương, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hang bị bệnh suy nhược chấn thương, hạn chế nhận thức, điều khiển hành vi.

Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Văn Hang mức án tù chung thân.

MỚI - NÓNG