Khởi tố đối tượng sát hại người tình trong nhà nghỉ

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án
Khi người tình đã gần chục năm quan hệ vụng trộm nói lời chia tay, Khoa dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết rồi dùng chăn phủ lên người nạn nhân. Hai ngày sau, Khoa ra ban công tầng 2 nhà nghỉ, nhảy xuống đất tự sát nhưng không chết.

Ngày 7/12, Công an quận Đống Đa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thanh Khoa (45 tuổi, trú phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi giết người. Cơ quan điều tra - CAQ Đống Đa đã chuyển hồ sơ vụ án lên Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CATP Hà Nội) tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 19/11, tại nhà nghỉ Phú Hưng (ngõ 95, phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa), người dân phát hiện Dương Thanh Khoa rơi từ tầng 2 nhà nghỉ này xuống đất. Khoa được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.

Kiểm tra phòng Khoa thuê trọ, cảnh sát phát hiện chị V.T.H. (38 tuổi, ở quận Đống Đa), người cùng thuê trọ với Khoa, đã tử vong. Khám nghiệm sơ bộ, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân tử vong do bị bóp cổ.

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của Dương Thanh Khoa, cảnh sát xác định, chiều 17/11, Khoa cùng chị H. vào nhà nghỉ trên thuê phòng trọ. Hai người đều đã lập gia đình nhưng có quan hệ tình cảm với nhau gần chục năm nay.

Khi chị H. đề nghị chia tay, Khoa không đồng ý và dùng tay bóp cổ chị này, khiến nạn nhân tử vong. Khoa dùng chăn phủ lên người nạn nhân. Hai ngày sau, khoa ra ban công tầng 2 nhà nghỉ nhảy xuống đất.

Các bác sỹ xác định Khoa bị chấn thương sọ não. Hiện bị can Dương Thanh Khoa vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Bộ trưởng Nội vụ nêu cách hóa giải cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm
Bộ trưởng Nội vụ nêu cách hóa giải cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Nghị định 73 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung chưa vượt được quy định của pháp luật có liên quan nên cần sửa Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để hóa giải tình trạng cán bộ đùn đẩy, sợ sai.