'Kẻ lộ mật' Edward Snowden sẵn sàng quay về Mỹ

'Kẻ lộ mật' Edward Snowden sẵn sàng quay về Mỹ
Russia Today đưa tin, ngày 3-3, luật sư người Nga Anatoly Kucherena, đại diện cho cựu nhân viên Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) Edward Snowden hiện đang tị nạn ở Nga, cho biết ông Snowden sẵn sàng quay về Mỹ nếu được xét xử một cách công bằng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, luật sư Kucherena nói ông đang hợp tác với một nhóm luật sư của các nước khác để đưa Snowden trở về Mỹ.

Luật sư Kucherena cũng cho biết đến nay mới chỉ có Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder đảm bảo rằng ông Snowden sẽ không phải đối mặt với mức án tử hình.

Hiện nay, Edward Snowden được tự do đi lại bất kỳ nơi nào trong lãnh thổ Nga. Chỗ ở và công việc của Snowden hiện nay đang là một bí mật. 

Snowden đã phải rời khỏi Mỹ vào tháng 6-2013, sau khi tiết lộ thông tin về chương trình do thám không lồ của chính phủ Mỹ trên toàn thế giới, bao gồm cả việc nghe lén điện thoại công dân Mỹ và nguyên thủ các nước. Mỹ đã buộc Snowden tội ăn cắp, phân loại và chuyển giao các dữ liệu quốc phòng bí mật cho người không có thẩm quyền. Mỗi tội danh trên có thể lĩnh án nhiều nhất là 10 năm tù.

Theo Theo Sài Gòn Giải Phóng
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.