Kẻ buôn ma túy ném lựu đạn thoát vòng vây cảnh sát

Khi đồng bọn bị khống chế, tên đi cùng lập tức ném lựu đạn mỏ vịt về phía lực lượng vây bắt để trốn thoát.

Rạng sáng 3/4, nhận tin có hai người nghi vận chuyển ma túy về khu vực thị trấn huyện Tương Dương (Nghệ An), trinh sát Phòng cảnh sát chống ma túy tỉnh đã phối hợp cùng Công an huyện tổ chức mật phục.

Gần 4h, phát hiện hai thanh niên trên hai xe máy cùng chạy về hướng thị trấn rồi dừng lại tại một nhà nghỉ, vòng vây cảnh sát được siết chặt. Khi một nghi can bị khống chế, tên còn lại đã rút quả lựu đạn mỏ vịt ném về phía tổ công tác để tẩu thoát. May mắn, quả lựu đạn chưa tháo chốt nên không phát nổ.

Kẻ bị bắt khai tên Lầu Bá Dềnh (29 tuổi, trú xã Nạm Càn, huyện Kỳ Sơn). Trong người Dềnh, cảnh sát thu 4 bánh heroin, trọng lượng hơn 1,3 kg. Dềnh khai cùng đồng bọn mua ma túy ở khu vực biên giới Lào rồi đưa về thị trấn bán lại nhưng chưa kịp thực hiện.

Công an Nghệ An cho biết đang truy bắt kẻ bỏ trốn cùng những người liên quan.

Theo Nguyễn Hải

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG