Bản tin Hình sự 18H: Kẻ buôn ma túy ném lựu đạn thoát vòng vây cảnh sát

Bản tin Hình sự 18H: Kẻ buôn ma túy ném lựu đạn thoát vòng vây cảnh sát
TPO - Tuyên án vụ 5 cảnh sát đánh chết người; Vợ dựng chuyện bắt cóc, tống tiền chồng Đài Loan; Ném lựu đạn để giảy vây cho đồng bọn buôn ma túy; Giết bạn vì 3 triệu đồng... là những tin hình sự đáng chú ý.

Kẻ buôn ma túy ném lựu đạn thoát vòng vây cảnh sát. Khi đồng bọn bị khống chế tại khu vực thị trấn huyện Tương Dương (Nghệ An), tên đi cùng lập tức ném lựu đạn mỏ vịt về phía lực lượng vây bắt để trốn thoát. (Xem chi tiết)


Tuyên án vụ 5 cảnh sát đánh chết người. Chiều nay, TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) tuyên án 3 án tù giam, 2 án treo trong vụ 5 cán bộ công an dùng nhục hình dẫn đến cái chết của anh Ngô Thanh Kiều. Luật sư của hai bên và gia đình bị hại cho biết sẽ kháng cáo. Phía gia đình bị hại cho rằng án tuyên quá thấp, mức bồi thường cũng chưa hợp lý. (Xem chi tiết)


Vợ dựng chuyện bắt cóc, đòi chồng Đài Loan chuộc 500 triệu đồng. Nợ cờ bạc quá nhiều, người vợ (quận 7, TPHCM) đã dựng kịch bản bị bắt cóc và gọi điện thoại cho chồng người Đài Loan nộp 500 triệu đồng tiền chuộc. Công an phát hiện tài khoản của "bọn bắt cóc" chính là của người vợ. (Xem chi tiết)


CSHS nổ súng, bắt đối tượng đâm chém người trước quán bar. Ngay khi cầm ly tấn côn khiến 2 nữ nhân viên quán bar trọng thương, ông Liêm (ngụ Q.6, TP HCM) bị một người trong quán dùng mã tấu chém gần chục nhát vào người. Đối tượng này chỉ dừng lại khi lực lượng chức năng nổ liên tiếp 3 phát súng chỉ thiên để trấn áp. (Xem chi tiết)


Mua bé gái 13 tuổi giá 3 triệu đồng để ép bán dâm. Sau khi về huyện Quỳ Châu (Nghệ An) rủ cô bé 13 tuổi V.Th.K đi làm nhân viên, Chi đã bán em K cho Hường với giá 3 triệu đồng. Hường ép em K bán dâm nhiều lần cho khách làng chơi rồi chia nhau tiền. (Xem chi tiết)


Cắt 'của quý' chồng, chém đứt tay tình địch. Sau khi cắt đứt “của quý” chồng mình vì ghen mù quáng nhưng không bị xử lý (do người chồng không làm đơn tố cáo), Huệ (xã Vũ Chính, TP. Thái Bình) tiếp tục ra tay chém đứt lìa tay "tình địch" rồi bỏ trốn khỏi địa phương. (Xem chi tiết)


Níu tình không được, vung dao sát hại người yêu cũ. Không chấp nhận chuyện bị “đá”, sau nhiều lần níu kéo bất thành, Đỗ Văn Nam (SN 1990, ở Thái Nguyên) dùng dao đâm nhiều nhát vào người bạn gái. Nghĩ chị Hồng đã chết, Nam dùng dao cứa cổ tay tự sát nhưng bất thành. (Xem chi tiết) 


Nhân viên cũ lừa lấy hơn 2 tỷ đồng của chủ tiệm vàng. Do từng làm cho ông chủ tiệm vàng, nên khi túng tiền, Phúc đã lấy viên gạch cuốn băng keo bên ngoài, giống như gói hàng vẫn đi giao cho ông chủ, đưa cho chủ xe và nhận gói hàng chị ông chủ gửi lên gồm 1,3 tỷ đồng, 56.000 USD và 1 sợi dây chuyền vàng. (Xem chi tiết)


Đòi nợ không được, giết bạn rồi phi tang xác. Sau khi đi nhậu về, Doanh đòi Vui phải trả 3 triệu đồng cho vay trước đó. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Doanh rút dao đâm chết Vui, sau đó phi tang xác nạn nhân tại bể nước ngầm của công trình xây dựng. (Xem chi tiết) 


MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.