Sản phụ tử vong sau một ngày chờ sinh

Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành. Ảnh: Giang Chinh
Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành. Ảnh: Giang Chinh
Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của sản phụ 40 tuổi sau khi lâm bồn tại Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành, Hải Dương.

Sáng 3/4, ông Nguyễn Quý Phùng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, bệnh viện đang chờ kết luận của Trung tâm pháp y hình sự Bộ Công an về nguyên nhân tử vong của sản phụ Quý Thị Thúy.

Khoảng 9h45 ngày 1/4, sản phụ Thúy (40 tuổi, tạm trú thị trấn Phú Thứ, huyện Kim Thành, Hải Dương) vào bệnh viện chờ sinh. Bệnh nhân được ghi nhận tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đo huyết áp 120/80, tim thai 140 lần/phút.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân đau bụng nên bác sĩ khám lại và phát hiện cổ tử cung mở nên được đưa vào phòng tiền sản chờ đẻ. Đến 0h20 ngày 2/4 sức khỏe sản phụ chưa có dấu hiệu bất thường, cổ tử cung mở 6cm.

Chị Thúy được bệnh viện sử dụng phương pháp bấm ối (còn gọi là “nghiệm pháp lọt ngôi chẩn”). 20 phút sau, chị lên cơn khó thở, người tím tái, suy hô hấp, tim thai bắt đầu khó nghe...

Các bác sĩ trong ca trực cho rằng bệnh nhân bị “tắc bệnh ối” và báo cáo lên Bệnh viện phụ sản Hải Dương xin hỗ trợ. Ngay trong đêm, hai bác sĩ của Bệnh viện phụ sản Hải Dương được tăng cường gồm một phó giám đốc và bác sĩ chuyên khoa. Xác định bệnh nhân bị tắc mạch ối, các bác sĩ mổ để cứu hai mẹ con.

Hơn 2h ngày 2/4, bé gái cân nặng 3,5 kg chào đời, tuy nhiên sản phụ Thúy đã tử vong sau đó.

Theo Phó giám đốc Phùng, việc sử dụng các biện pháp y học giúp các sản phụ đẻ dễ dàng hơn, nhanh hơn được bệnh viện áp dụng nhiều năm nay. "Sau 8 năm, đây là trường hợp thứ hai sản phụ bị tắc mạch ối và tử vong tại bệnh viện", ông Phùng nói.

Trưa nay, tình trạng sức khỏe của con gái chị Quý được tiên lượng rất xấu. Do chết não nên bé phải thở bằng máy.

Theo Giang Chinh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.