Kalashnikov cấp tàu đổ bộ thửa riêng cho đặc nhiệm Nga

Tàu tấn công BK-10. Ảnh: Tass
Tàu tấn công BK-10. Ảnh: Tass
TPO - Tập đoàn Kalashnikov thuộc Liên hiệp tập đoàn Nhà nước Rostec đã cung cấp lô hàng đầu tiên gồm các tàu đổ bộ BK-16 và tàu tấn công BK-10 dành riêng cho lực lượng đặc nhiệm thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Hãng Tass ngày 7/7 dẫn thông báo của Tập đoàn Kalashnikov cho biết: “Đây là nhóm tàu chiến đấu duy nhất được thiết kế theo sáng kiến ​​riêng của Tập đoàn phối hợp với các chuyên gia Nga.

Lô hàng đầu tiên bao gồm những phương tiện vận chuyển-đổ bộ mới nhất là tàu BK-16 và tàu tấn công BK-10”.

Thông tin của Tập đoàn Kalashnikov cho thấy, với khả năng phát triển tốc độ đạt tới 40 hải lý/1 giờ và tầm bơi xa đảm bảo không dưới 400 dặm, cho phép các tàu này thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Kalashnikov cấp tàu đổ bộ thửa riêng cho đặc nhiệm Nga ảnh 1

Tàu đổ bộ BK-16. Ảnh: Tass

“Trong năm 2015, tàu đã vượt qua thành công các bài kiểm nghiệm và đã được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga.

Với những đặc tính kỹ thuật và trang bị của nó, các tàu do Tập đoàn phát triển và sản xuất không hề thua kém các mẫu tương tự nước ngoài, trong khi ưu điểm vượt trội về mức giá”, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kalashnikov, ông Alexey Krivoruchko nhấn mạnh.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.