Israel bỏ xa Mỹ về xuất khẩu máy bay không người lái

Israel bỏ xa Mỹ về xuất khẩu máy bay không người lái
TPO - Trong giai đoạn 1985-2014, 60,7% máy bay không người lái (UAV) xuất khẩu trên thế giới được sản xuất tại Israel.

Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong giai đoạn 1985-2014, 60,7% của UAV xuất khẩu trên thế giới được sản xuất tại Israel.

Ở vị trí thứ hai là Mỹ với 23,9% UAV xuất khẩu trên thế giới trong giai đoạn này. Canada đứng vị trí thứ ba với 6,4%.

Tính riêng trong giai đoạn 2010-2014, Israel xuất khẩu 165 UAV, Mỹ 132 UAV, Italia với 37 UAV.

SIPRI lưu ý rằng, nhóm các quốc gia xuất khẩu UAV là rất hạn chế. Trong giai đoạn 2005-2009, có 11 quốc gia, gia đoạn 2010-2014 chỉ 10 quốc gia tham gia vào việc xuất khẩu UAV trên toàn cầu.

SIPRI cũng công bố số lượng các quốc gia gia nhập khẩu UAV trên thế giới là 35.

Nước nhập khẩu UAV nhiều nhất hiện nay là Vương quốc Anh, từ năm 2010 đến năm 2014, Anh đã mua 6 UAV của Mỹ, 55 UAV với các phiên bản khác nhau của Israel.

Đứng thứ hai trong danh sách nhập khẩu UAV là Ấn Độ, với 13,2% tổng số giao dịch UAV. Kế tiếp là Italia, Azerbaijan, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Singapore và Brazil.

Theo Theo Vpk.name
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.