IS vẽ cuộc sống thiên đường để dụ gái trẻ tới Syria

IS đã vẽ nên hình ảnh Syria giống như thế giới thần tiên Disneyland để dụ dỗ các cô gái trẻ.
IS đã vẽ nên hình ảnh Syria giống như thế giới thần tiên Disneyland để dụ dỗ các cô gái trẻ.
Những kẻ khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang dùng những lời hứa về những điều kỳ diệu và cái kết có hậu như trong truyện cổ tích để dụ dỗ các cô gái tuổi vị thành niên vào mạng lưới khủng bố đầy bạo lực và đẫm máu của chúng.

Mới đây nhất, ba học sinh tại một trường học ở Denver, Mỹ đã nghe lời dụ dỗ của một kẻ khủng bố trên mạng và bỏ nhà đi. Nhưng rất may, hai chị em 17 và 15 tuổi cùng người bạn 16 tuổi đã bị chặn lại ở Đức trước khi được cơ quan chức năng đưa về nhà. Hiện chưa rõ kẻ khủng bố đã nói gì với ba cô gái, nhưng các chuyên gia cho biết, lực lượng IS đã vẽ nên hình ảnh Syria như một vùng đất thần tiên, nơi các cô gái có gia đình hạnh phúc với những người chồng hoàn hảo.

Theo giáo sư Mia Bloom, chuyên gia nghiên cứu an ninh thuộc Đại học Massachusetts-Lowell, con mồi của tổ chức khủng bố này là những phụ nữ và những cô gái trẻ, và mồi câu chính là "cuộc sống hạnh phúc như trong phim hoạt hình Disney tại vương quốc Hồi giáo Caliphate," đôi khi những kẻ khủng bố còn cầu hôn các cô gái.

Hồi tháng 9, Shannon Conley, một cô gái 19 tuổi ở Colorado đã thú nhận mình chuẩn bị lên kế hoạch kết hôn với một người đàn ông cô gặp trên mạng. Người này nói rằng, anh ta đang tham gia chiến đấu cùng các phiến quân khác.

Trên thực tế, Syria của tổ chức IS hoàn toàn không phải là công viên Disneyland. Mỹ và quân đồng minh đã liên tiếp không kích vào đất nước này từ tháng 9. Những quả bom thả xuống đã giết chết ít nhất 753 người-theo số liệu của Cơ quan quan sát Nhân quyền tại Syria đưa ra mới đây.

Con số này bao gồm 664 tay súng IS, 57 tay súng thuộc nhóm khủng bố đồng minh Nusra Front và số còn lại là thường dân, trong đó có trẻ em và phụ nữ. Con số người chết trên thực tế có thể còn cao hơn.

Hồi tháng 8, Liên hợp quốc cho biết, đã có hơn 191.000 người chết từ khi bắt đầu cuộc nội chiến ở Syria. Mới đây, các đợt không kích đã dội xuống khu vực đồi Tilsehir gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ của Syria, và tới nay vẫn chưa có thông tin chính xác về số người thiệt mạng sau các đợt không kích này.

Tổ chức khủng bố IS đã chiếm được nhiều vùng đất ở Syria và Iraq, âm mưu thiết lập một nhà nước Hồi giáo theo luật Sharia. Nhiều người Syria và người ngoại quốc đã bị tổ chức này hành hình. Hồi tháng 8, IS đã sát hại ít nhất 250 binh sĩ người Syria sau khi bắt họ diễu hành qua sa mạc với chỉ một chiếc quần lót trên người.

Theo IBTimes, IS và phiến quân Jabhat al-Nusar, một nhánh của al-Qaeda, gần như đã chiếm được thành phố thứ hai của Syria sau khi hàng trăm chiến binh tràn vào văn phòng thống đốc mới được bổ nhiệm tại tỉnh lỵ Idlib.

Khi binh sĩ quân đội Syria tái chiếm được tòa nhà, họ thấy 70 sĩ quan quân đội bị chặt đầu. Một thông báo gửi đến chính quyền Damascus cho biết, "họ đã bị tàn sát".

IS vẽ cuộc sống thiên đường để dụ gái trẻ tới Syria ảnh 1

IS đã bắt các bé trai vào trại huấn luyện đánh bom cảm tử.

Mặc dù các cuộc tấn công có liên quan trực tiếp đến phiến quân Jabhat al-Nusra nhưng quân đội Syria coi tất cả các đối thủ là lực lượng thuộc nhóm khủng bố IS.

Các tay súng thực hiện cuộc tấn công theo phong cách điển hình của IS. Chúng bắt nhiều sĩ quan cấp cao và cắt đầu họ bằng dao chứ không bắn hạ đối thủ.

Theo The Independent, trước khi phiến quân Jabhat al-Nusra bị đánh bại, các chiến binh tuyên bố, chiến thắng của chúng sẽ là "một Raqqa thứ hai" và đe dọa "các người sẽ sớm nghe thấy tiếng kêu gào của những kẻ ngoại đạo". Raqqa là thành trì của IS tại bắc Syria.

Idlib là khu vực chiến lược nằm giữa Aleppo và thành phố ven biển Latakia, hai thành phố còn thuộc kiểm soát của chính phủ. Nếu Idlib bị rơi vào tay phiến quân, nó sẽ giáng một đòn mạnh vào chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngoài sát hại nhiều người thời gian gần đây, những kẻ khủng bố IS cũng đã hành hình bốn con tin phương Tây, bao gồm hai nhà báo Mỹ là James Foley và Steven Sotloff, cùng hai nhân viên nhân đạo người Anh là David Haines và Alan Henning. Mới đây nhất, IS đã tổ chức hành hình một phụ nữ bị cho là đã ngoại tình bằng cách ném đá tới chết, và ghi lại video cảnh cha của cô gái ném hòn đá cuối cùng giết chết cô.

Theo Nguyễn Lai

Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
MỚI - NÓNG