Hai người Mỹ bị buộc tội hỗ trợ phiến quân IS

Hai người Mỹ bị buộc tội hỗ trợ phiến quân IS
TPO - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 26/11 cho biết, hai thanh niên người Mỹ bị cáo buộc ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ John Carlin, hai thanh niên mang quốc tích Mỹ gốc Somalia là Abdi Nur (20 tuổi) và Abdullahi Yusuf (18 tuổi) bị cáo buộc âm mưu hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài, cụ thể là IS. 

Yusuf phải đối mặt với phiên xét xử ngày 25/11 tại tòa án thành phố Minneapolis, nơi sinh sống của đa số người Mỹ gốc Somalia. 

Theo cáo trạng, Yusuf tìm cách xin hộ chiếu sang Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không giải thích được "lộ trình chuyến đi" tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như giải trình nguồn tài chính cho chuyến đi vì người này đang ở trong tình trạng thất nghiệp. 

Trong khi đó, Abdi Nur đã đến Instanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/5 sau hôm bị cảnh sát bắt hụt tại sân bay và không quay lại Mỹ vào tháng 16/6 như kế hoạch đã định.

Theo ông Carlin, hiện có hơn 16.000 tay súng nước ngoài từ hơn 90 nước trên thế giới tìm cách đến Syria để gia nhập IS. Đây là con số đáng báo động và được xem là mối đe dọa đối với toàn cầu. 

"Đây là một cuộc khủng hoảng toàn cầu và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để ngăn chặn người Mỹ gia nhập các tổ chức khủng bố ở nước ngoài cũng như chịu trách nhiệm bắt giữ những phần tử hỗ trợ tài chính cho các tổ chức này. Chúng tôi đã phát hiện hơn 15 người có hành vi phạm tội liên quan đến các hoạt động IS ở Syria", ông Carlin khẳng định.

Theo Times of India
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.