Iran khuyên Triều Tiên không nên đặt niềm tin vào Mỹ

Từ trái sang: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Middle East Eye
Từ trái sang: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Middle East Eye
TPO - “Mỹ đã cho thấy họ không phải là một đối tác đáng tin cậy để đối thoại, từ việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, đến các cuộc đàm phán với Triều Tiên”.

Tuyên bố trên được Thứ trưởng Ngoại giao Iran – ông Abbas Araqchi đưa ra hôm qua, 19/8, trong cuộc họp với phái đoàn quốc hội Triều Tiên.

Theo ông Araqchi, Mỹ đang cho thấy nước này không phải là một đối tác đáng tin cậy, từ việc rút khỏi JCPOA (Kế hoạch hành động toàn diện chung, hay thỏa thuận hạt nhân Iran) đến các cuộc đàm phán với Triều Tiên.

Công cụ chính để Mỹ chống lại các quốc gia độc lập – như Iran và Triều Tiên – là các lệnh trừng phạt kinh tế, Thứ trưởng lưu ý, đồng thời nhấn mạnh rằng các biện pháp kìm hãm này không thể phá vỡ quyết tâm của Bình Nhưỡng – Tehran.

Ông Araqchi tuyên bố sẵn sàng phát triển mối quan hệ chính trị giữa Iran với Triều Tiên. Và trong thời gian sớm nhất, Tehran sẽ lập kế hoạch cho chuyến thăm Bình Nhưỡng của Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG