THẾ GIỚI 24H: Iran thẳng thừng bác đàm phán với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Reuters
TPO - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif vừa thẳng thừng tuyên bố Tehran không quan tâm đến đàm phán với Washington, khẳng định "bất kỳ sự hòa giải nào cũng nên tập trung đưa Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân" năm 2015.

Thông điệp trên được Ngoại trưởng Zarif đưa ra khi ông đang ở Phần Lan, sau cuộc gặp với người đồng cấp Pekka Haavisto của nước chủ nhà. Về phần mình, ông Haavisto khẳng định châu Âu đang làm hết sức để cứu vãn thỏa thuận. Năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương từ bỏ thỏa thuận mà Iran đã ký với các cường quốc năm 2015, đồng thời tái áp đặt trừng phạt đối với nước này. Các bước đi đó đã thổi bùng căng thẳng giữa Washington và Tehran.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ tới thủ đô Ottawa, Canada vào ngày 22/8 tới và có các cuộc gặp riêng rẽ với Thủ tướng nước chủ nhà Justin Trudeau và người đồng cấp Chrystia Freeland. Các cuộc thảo luận giữa ông Mike Pompeo với Thủ tướng và Ngoại trưởng Canada sẽ tập trung vào mối quan hệ đối tác chiến lược rộng rãi và nhiều mặt giữa Mỹ và Canada. Hai bên cũng sẽ xác định những cơ hội để thúc đẩy các mục tiêu chung, bao gồm việc tái lập dân chủ tại Venezuela và việc giải thoát hai công dân Canada mà phía Mỹ cho rằng Trung Quốc đã giam giữ một cách tùy tiện.


Theo Arab news, Iran nhiều khả năng đang chuẩn bị tiến hành 1 vụ phóng vệ tinh nữa, sau 2 lần thất bại trước đó. Hình ảnh chụp được từ vệ tinh cho thấy Trung tâm Vũ trụ Imam Khomeini ở tỉnh Semnan của Iran đang tăng cường các hoạt động trong tháng này. Trung tâm này nằm cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 240km về phía Đông Nam.


Quân đội Mỹ đã xác nhận việc thử một tên lửa hành trình tầm trung đặt trên mặt đất trong ngày 18/8. Đây là loại vũ khí vốn bị cấm trong Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà Mỹ vừa rút khỏi hồi tháng trước. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Hiệp ước INF bị xé bỏ, Mỹ thực hiện một vụ thử tên lửa hành trình tầm trung.


Theo truyền thông Nhật Bản, chính quyền Tokyo đang có kế hoạch triển khai một loại vệ tinh có khả năng đánh chặn vệ tinh nước ngoài trong những trường hợp gây hại đến an ninh quốc gia. Tờ Yomiuri Shimbun dẫn nguồn tin cho biết, Tokyo có kế hoạch ra mắt loại vệ tinh đánh chặn vào cuối năm 2020 để nó có thể được phóng lên quỹ đạo vào giữa thập niên sau.


Ngày 19/8, Anh cho biết nước này sẽ chấm dứt ngay lập tức quyền đi lại tự do đối với những công dân đến từ các nước Liên minh châu Âu (EU) sau khi Anh rời EU, còn gọi là Brexit, vào ngày 31/10 tới. Đây được coi là sự thay đổi trong chính sách dưới thời cầm quyền của Thủ tướng Boris Johnson. Người phát ngôn Văn phòng thủ tướng Anh nêu rõ: "Việc tự do đi lại như hiện nay sẽ chấm dứt vào ngày 31/10 khi Vương quốc Anh rời EU".


Một tòa án ở Kherson, Ukraine đã chấp thuận kháng cáo của công tố viên để ra lệnh bắt giữ tàu chở dầu Mriya của Ukraine với cáo buộc tàu này cung cấp nhiên liệu tới Sevastopol. Hãng tin TASS dẫn thông tin từ văn phòng công tố viên của Ukraine cho biết, Tòa phúc thẩm Kherson đã chấp thuận đơn kháng cáo của văn phòng công tố viên, chống lại phán quyết của tòa án thành phố Kherson từ chối yêu cầu vụ bắt giữ tàu Mriya được đưa ra trước đó.


Những nỗ lực của Mỹ nhằm bắt giữ tàu dầu Iran được Gibraltar trả tự do hồi tuần trước “có thể dẫn đến một kết cục tồi tệ”, Tehran cảnh báo. Theo RT, tàu dầu Grace 1 (nay đổi tên thành Adrian Darya) của Iran đã chính thức được trả tự do và rời cảng Gibraltar hôm qua, 18/8. Theo dữ liệu hãng hải, tàu đang hướng về Kalamata (Hy Lạp), bất chấp việc bị tòa án Mỹ áp lệnh bắt giữ mới.

MỚI - NÓNG