Iran: 'Không bỏ cấm vận, không thỏa thuận hạt nhân'

Tổng thống Iran Hassan Rouhani
Tổng thống Iran Hassan Rouhani
TPO - Tehran tuyên bố sẽ không ký thỏa thuận hạt nhân trừ khi lệnh cấm vận đối với nước này được gỡ bỏ hoàn toàn.

RT hôm 15/4 dẫn lời Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết: "Việc kết thúc đàm phán và ký kết thỏa thuận hạt nhân phải bao gồm việc Iran được gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh cấm vận. Nếu việc này (gỡ bỏ lệnh cấm vận) không được thực thi, sẽ không có thỏa thuận nào cả".

Theo ông Rouhani, thông qua việc ký kết thỏa thuận trên, Iran muốn chấm dứt việc bị cách ly với thế giới, xây dựng quan hệ hợp tác, không đối đầu với quốc tế.

Trước đó, thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Theo RT, Iran đang tỏ ra cứng rắn trong bối cảnh Tổng thống Barack Obama chịu áp lực nặng nề từ phe Cộng hoà đối với việc ký thoả thuận hạt nhân với Iran. Ông Obama mới đây đã phải nhượng bộ phía đối lập khi đồng ý để quốc hội Mỹ có quyền xem xét thoả thuận hạt nhân.

Tổng thống Rouhani nhấn mạnh, Iran đàm phán hạt nhân với nhóm P5+1 (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) chứ không phải với quốc hội Mỹ.

Tân Hoa Xã hôm nay cho biết, đại diện các bên sẽ tiếp tục nhóm họp vào tuần tới để bàn chi tiết thoả thuận. Hôm 15/4 vừa qua, phái đoàn Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã tới Tehran và đã làm việc với các quan chức cao cấp của Iran.

Theo thỏa thuận khung giữa Iran và nhóm P5+1 đạt được tại Lausane (Thuỵ Sỹ) vừa qua, Iran phải dừng chương trình hạt nhân để đổi lại việc được gỡ bỏ lệnh cấm vận quốc tế.

Theo Tân Hoa Xã, RT
MỚI - NÓNG