Iran coi Lầu Năm Góc là 'tổ chức khủng bố', rót 200 triệu đô vào Quds

Lầu Năm Góc. Ảnh: Sputnik
Lầu Năm Góc. Ảnh: Sputnik
TPO - Quốc hội Iran hôm nay, 7/1, tuyên bố coi Bộ Quốc phòng Mỹ là “tổ chức khủng bố”, hãng tin IRNA đưa tin.

“Thể theo phiếu bầu của các nghị sĩ Iran, tất cả các thành viên của Lầu Năm Góc, các tổ chức và công ty trực thuộc, các chỉ huy Mỹ đã lên kế hoạch và thực hiện vụ ám sát Qassem Soleimani đều được coi là thành viên của tổ chức khủng bố”, báo cáo nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 4/2019, Iran đã đưa ra một điều luật tương tự nhằm vào Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ở Tây Á, để trả thù việc Washington coi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) là tổ chức khủng bố nước ngoài.

Cuộc bỏ phiếu hôm nay của Quốc hội cũng buộc chính phủ Iran phải phân bổ 223 triệu đô la Mỹ cho Lực lượng Quds tinh nhuệ của IRGC để tăng cường sức mạnh quốc phòng.

Quyết định có phần gấp gáp trên được đưa ra trong một phiên họp mở, diễn ra 4 ngày sau khi Tư lệnh Quds – ông Qassem Soleimani bị ám sát trong cuộc không kích của Mỹ tại sân bay Baghdad (Iraq).

“Chúng tôi hứa sẽ tiếp nối con đường xả thân vì nghĩa của Qassem Soleimani, với cùng lực lượng, để đưa Mỹ ra khỏi khu vực Trung Đông”, ông Esmail Qaani - người kế nhiệm Tư lệnh Iran vừa bị sát hại cho biết hôm thứ Hai, 6/1, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương trước tang lễ Tư lệnh Soleimani ở Tehran.

Ông Qaani được bổ nhiệm làm lãnh đạo mới của Lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 3/1, sau khi Tư lệnh Soleimani thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ.

Theo Theo Tân Hoa Xã, RT
MỚI - NÓNG