‘Iran cần 500 tỷ USD khôi phục cơ sở hạ tầng dầu mỏ’

Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry cho rằng, 55 tỷ USD là chưa đủ khôi phục cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry cho rằng, 55 tỷ USD là chưa đủ khôi phục cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran. Ảnh: AP
TPO - Sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Iran được xóa bỏ, Tehran sẽ nhận lại số tài sản trị giá khoảng 55 tỷ USD bị phong tỏa ở nước ngoài, chứ không phải 100 tỷ như truyền thông đưa tin.

Hãng Tass ngày 19/1 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry cho biết, sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ, Iran sẽ được tiếp cận với số tài khoản bị phong tỏa, tương đương với khoảng 55 tỉ USD.

Tuy nhiên, ông John Kerry khẳng định, nguồn vốn để Iran thực hiện việc tái thiết cơ sở hạ tầng dầu mỏ lớn hơn con số 55 tỷ USD rất nhiều.

“Tôi có nghe về các con số 100 tỷ USD - 150 tỷ USD. Thực tế không phải là vậy. Số tài khoản mà Iran tiếp cận là khoảng 55 tỉ USD”, Ngoại trưởng Mỹ nói, đồng thời khẳng định: “Iran phải cần khoảng 500 tỷ USD để khôi phục lại cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này”.

Trước đó, truyền thông phương Tây cho rằng, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đánh dấu sự hồi sinh của “người khổng lồ” Iran trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Đối với vai trò của Iran trong việc giải quyết các cuộc xung đột Syria, Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ hy vọng rằng, căng thẳng trong quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán về Syria.

“Iran đã đồng ý ngồi vào bàn đàm phán. Họ sẽ ở bàn đàm phán với Saudi Arabia và các nước khác nhằm tiến tới giải quyết các vấn đề ở Syria”, ông John Kerry nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 16/1, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 16/1 tuyên bố Iran đã thực thi đầy đủ các yêu cầu hạn chế hoạt động hạt nhân như cam kết, đồng nghĩa với việc Tehran được tự động dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế, do Liên Hợp Quốc, Mỹ và châu Âu áp đặt lâu nay.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG