Indonesia: Cô gái bất ngờ mang bầu, sinh con sau khi bị ‘gió thổi qua người’

Siti Zainah. Ảnh: Mashable
Siti Zainah. Ảnh: Mashable
TPO - Một phụ nữ ở Indonesia đã khiến những người hàng xóm không khỏi trố mắt ngạc nhiên khi cô tuyên bố mình mang thai là do một cơn gió, chứ không phải do quan hệ trai gái.

Cảnh sát thị trấn Cianjur (Java, Indonesia) hiện đang điều tra vụ một phụ nữ 25 tuổi tuyên bố bất ngờ sinh con sau khi bị “gió thổi qua người”.

Cô gái trẻ, được xác định là Siti Zainah, cho biết tất cả mọi việc chỉ xảy ra vỏn vẹn trong 1 giờ.

Theo báo cáo, Zainah phát hiện mình có bầu vào chiều thứ Tư, khi đang ngồi trong phòng khách.

“Sau giờ cầu nguyện buổi chiều, tôi đang nằm úp mặt xuống sàn nhà, thì đột nhiên cảm thấy một làn gió xâm nhập cơ thể qua chỗ kín”, Zainah kể.

15 phút sau đó, Zainah cảm thấy đau bụng. Và rồi bụng Zainah ngày càng lớn, cho đến khi cô hạ sinh một bé gái khỏe mạnh tại một trung tâm y tế gần đó.

Indonesia: Cô gái bất ngờ mang bầu, sinh con sau khi bị ‘gió thổi qua người’ ảnh 1

Zainah và con gái. Ảnh: Mashable

Câu chuyện khó tin của Zainah lan truyền khắp nơi, và đến tai chính quyền. Cơ quan chức năng sau đó bắt tay vào điều tra vụ việc.

Zainah có một con với chồng cũ. Cặp đôi được cho là đã ly thân cách đây 4 tháng.

Các bác sĩ cho biết em bé và mẹ hiện đều khỏe mạnh. Trong khi những bí ẩn xung quanh việc mang thai của Zainah khiến mọi người bất ngờ, thì các chuyên gia cho rằng đây có thể là một trường hợp mang thai hi hữu, khi người mẹ không biết mình có bầu cho đến khi chuyển dạ.

Cảnh sát đang xem xét mọi khả năng, và cũng đã đưa chồng cũ của Zainah vào vòng nghi vấn.

Một giả thuyết khác được nhiều người đặt ra, là Zainah đã dựng lên câu chuyện này để che đậy cho việc mang thai ngoài giá thú, vốn bị coi là cấm kị trong cộng đồng tôn giáo.

Đáng chú ý, một trường hợp tương tự cũng từng được báo cáo ở Indonesia.

Hồi năm 2017, một cô gái được cho là trinh nữ đã sinh ra một "em bé kỳ diệu" sau thời gian mang thai kéo dài ba giờ.

Theo Theo Daily Star
MỚI - NÓNG