Huyện đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long cho học sinh trở lại trường

0:00 / 0:00
0:00
Học sinh ở huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) trở lại trường.
Học sinh ở huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) trở lại trường.
TPO - Ngày 8/11, học sinh khối lớp 9 và 12 ở huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang quay lại trường sau thời gian dài nghỉ dịch COVID-19. Đây là huyện đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chính thức cho học sinh học trực tiếp trở lại.

Theo ghi nhận của PV, tại 5 điểm trường của huyện Tân Phú Đông, trước khi vào lớp học, các em học sinh được rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, giữ khoảng cách...

Để học sinh bắt nhịp với việc học trực tiếp, trước đó nhà trường đã có thông báo học sinh chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, ôn tập lại những bài học trực tuyến qua Internet.

Các trường cũng đã lên kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 như đề nghị phụ huynh kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi đến trường, nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở học sinh sẽ nghỉ học ở nhà, thông tin đến các thầy cô chủ nhiệm. Học sinh cần thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà và ở nơi công cộng, thực hiện giãn cách khi ra khỏi cổng trường.

Huyện đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long cho học sinh trở lại trường ảnh 1

Trước khi vào lớp học, các em học sinh được rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, giữ khoảng cách…

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lê Quang Trí - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang cho biết, trước đó sở đã lấy ý kiến của phụ huynh, lãnh đạo huyện và Sở Y tế tỉnh. Sau khi đánh giá các tiêu chí an toàn trường học của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang thì địa bàn huyện Tân Phú Đông đạt được tiêu chí an toàn rất cao. Chính vì vậy, ngành giáo dục phối hợp với huyện đề xuất, kiến nghị đề xuất với UBND tỉnh Tiền Giang cho phép học sinh khối lớp 9 và 12 được quay trở lại trường.

Huyện đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long cho học sinh trở lại trường ảnh 2

Mỗi lớp được bố trí từ 20 - 24 em học sinh.

Theo ông Trí, trước khi cho học sinh đến trường trở lại, ngày hôm qua (7/11), ngành giáo dục tổ chức đoàn kiểm tra tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Tân Phú Đông. Toàn bộ thầy cô tham gia giảng dạy trực tiếp đều xét nghiệm âm tính, tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Thầy cô từ các huyện khác đến công tác đều được bố trí ở nội trú. Chỗ ở đảm bảo các điều kiện sinh hoạt bình thường.

“Ngoài ra, thầy cô dạy trực tiếp tại trường có camera quay lại để em nào không đến lớp vẫn có thể học trực tuyến tại nhà như trước đây, bảo đảm 100% học sinh được học. Đây là huyện đầu tiên ở ĐBSCL chính thức cho học sinh quay lại trường”, ông Trí nói.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang cho biết thêm, tổng số học sinh khối lớp 9 và 12 của huyện là 863 học sinh, chia làm 24 lớp. Mỗi lớp được nhà trường bố trí từ 20 - 24 học sinh, đảm bảo giãn cách theo đúng quy định.

Được biết, huyện Tân Phú Đông là vùng cù lao nằm ở phía đông tỉnh Tiền Giang, ít bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG