Huy động máu cứu hai trẻ nhỏ trong vụ nổ kinh hoàng ở gara ô tô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai cháu Hồ Thị Khánh V. (SN 2015) và Hồ Trọng Anh Đ. (SN 2013) đều bị đa chấn thương nặng. Các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã phải huy động máu để cứu hai cháu.

Chiều 3/4, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã phải huy động rất nhiều đơn vị máu để cứu 2 bệnh nhi là cháu Hồ Thị Khánh V. (SN 2015) và Hồ Trọng Anh Đ. (SN 2013), là nạn nhân trong vụ nổ khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu vào chiều qua (2/4).

Trước đó, vào khoảng hơn 18h ngày 2/4, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhi trong tình trạng đa chấn thương nặng. Ở thời điểm nhập viện, cháu V. bị sốc mất máu, đa chấn thương phức tạp vùng tứ chi và đầu mặt. Vết thương dập nát phức tạp gãy hở cẳng tay phải; dập nát bàn tay trái; gãy hở độ IIIC xương chày phải; vết thương vùng gối trái; vết thương phức tạp vùng bàn chân.

Huy động máu cứu hai trẻ nhỏ trong vụ nổ kinh hoàng ở gara ô tô ảnh 1
Sau phẫu thuật, cháu V. đang được theo dõi tích cực tại bệnh viện

Các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật cắt cụt cẳng tay phải, cắt ngón tay dập nát trái, kết hợp xương cẳng chân phải, lấy dị vật gối trái. Trong quá trình mổ, bệnh nhân ổn định, đã truyền 250ml khối hồng cầu trong mổ.

Hiện, bệnh nhi đang phải thở máy; huyết động ổn định, tiếp tục truyền khối hồng cầu, huyết tương tươi đông lạnh, tủa lạnh yếu tố VIII, khối tiểu cầu.

Bệnh nhi Hồ Trọng Anh Đ. bị đa chấn thương, chấn thương bụng kín, hàm mặt và mắt, vết thương phức tạp phần mềm cẳng chân trái, vết thương hở dị vật đùi phải,… Các bác sĩ đã tiêm cầm máu, băng ép vết thương, cố định cột sống cổ và cho bệnh nhân thở ô xy.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu xử trí tổn thương ở 2 chân. Bệnh nhân đã được cắt lọc, tạo hình vết thương phần mềm cẳng chân trái và lấy dị vật đùi phải. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức Tích cực - Ngoại khoa để tiếp tục điều trị.

Huy động máu cứu hai trẻ nhỏ trong vụ nổ kinh hoàng ở gara ô tô ảnh 2

Cháu Anh Đ. đã được cắt lọc, tạo hình vết thương phần mềm cẳng chân trái và lấy dị vật đùi phải.

Như đã đưa tin, khoảng 16h ngày 2/4, người dân nghe tiếng nổ lớn tại gara sửa chữa ô tô Lê Hiển (xóm 9, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Chạy tới kiểm tra, họ phát hiện nhiều người bị thương nằm dưới đất.

Vụ nổ làm 2 người tử vong và 4 người bị thương. Tại hiện trường, nhiều dụng cụ sửa chữa ô tô bị hất văng.

MỚI - NÓNG