Hung hãn đánh CSGT vì bị ghi hình

Tòng và Minh tại CQĐT
Tòng và Minh tại CQĐT
Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) vừa tạm giữ Huỳnh Thanh Tòng (33 tuổi) và Nguyễn Hoàng Minh (30 tuổi, cùng ngụ Q.Thủ Đức) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Khoảng 20h ngày 7/6, Đại uý Nguyễn Quốc Dương và Thiếu uý Phạm Văn Hoàng- Cán bộ CSGT- Công an quận Thủ Đức đang tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức thì phát hiện xe gắn máy biển số 59X2-151.79 do Huỳnh Thanh Tòng (33 tuổi, ngụ Thủ Đức) chở Nguyễn Hoàng Minh (30 tuổi) và một người tên Phương lưu thông không đội MBH.

Thấy xe chở 3, những người trên xe lại có dấu hiệu say xỉn, đi vào đường cấm nên 2 cán bộ CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên 3 đối tượng đã dùng những lời lẽ thô tục thóa mạ 2 cán bộ CSGT.

Thiếu úy Hoàng đã dùng camera ghi lại hình ảnh trên để có bằng chứng xử lý thì bất ngờ Minh lao vào đánh đồng chí Hoàng. Tòng cũng hung hăng lao đến giật đứt cầu vai của Thiếu úy Hoàng nên Đại úy Dương đã chạy vào can ngăn. Tòng không dừng lại mà dùng tay đánh liên tiếp vào mặt và tay của Đại úy Dương gây thương tích.

Thấy 2 đối tượng đã vi phạm còn giở thói hung hăng chống người thi hành công vụ nên người dân ở khu vực này đã cùng 2 cán bộ CSGT khống chế Tòng và Minh đưa về trụ sở Công an phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Ngày 8/6, Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định tạm giữ Tòng và Minh để điều tra xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.