Huế bừng nắng đón Chủ nhật Đỏ

TPO - Sau những ngày mưa dầm, trời Huế bỗng trở nắng, thời tiết tạnh ráo khiến cho không khí ngày hội “Chủ nhật Đỏ” đất Cố đô càng trở nên vui tươi, tưng bừng, háo hức.

Sáng 17/1, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đến từ các huyện, thị xã trên địa bàn TT-Huế cùng với đội hình hiến máu tình nguyện các cơ quan, đơn vị, trường học tại thành phố Huế đã tề tựu về khuôn viên Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) TT-Huế để tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ” do Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn TT-Huế phối hợp tổ chức.

Anh Nguyễn Chí Tài, Bí thư Tỉnh Đoàn, cùng đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội Chữ đỏ tỉnh TT-Huế, Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện T.Ư Huế và đông đảo cán bộ Đoàn trên địa bàn TT-Huế cùng tham gia ngày hội.

Sau những ngày mưa dầm, trời Huế bỗng trở nắng, thời tiết tạnh ráo khiến cho không khí ngày hội “Chủ nhật Đỏ” đất Cố đô càng trở nên vui tươi, tưng bừng, háo hức.

Huế bừng nắng đón Chủ nhật Đỏ ảnh 1

Không khí Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ” tại TT-Huế khởi đầu sôi động bằng các tiết mục văn nghệ của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm TT-Huế.

Huế bừng nắng đón Chủ nhật Đỏ ảnh 2

Anh Nguyễn Duy Cường, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế, phát động ĐVTN tham gia ngày hội.

Huế bừng nắng đón Chủ nhật Đỏ ảnh 3

Anh Nguyễn Chí Tài (bìa phải), Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế, trao kỷ niệm chương cho anh Hoàng Vũ, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm TT-Huế. 

Phát biểu phát động tuổi trẻ toàn tỉnh tham gia “Chủ nhật Đỏ”, anh Nguyễn Duy Cường, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế, cho biết: TT-Huế là nơi có phong trào hiến máu tình nguyện sớm và đạt thành tích cao trong cả nước, với nhiều mô hình "Ngân hàng máu sống", CLB “Sinh nhật Hồng”, Đội thanh niên tuyên truyền hiến máu tình nguyện.

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện được triển khai sâu rộng và thu được kết quả trên các mặt. TT-Huế trở thành một trong những tỉnh tiêu biểu toàn quốc về hiến máu tình nguyện, với 78.418 lượt người tham gia, trong đó có 75.193 người hiến, thu được 75.193 đơn vị máu, đưa tỷ lệ lượng máu qua phong trào hiến máu tình nguyện lên 122%.

Huế bừng nắng đón Chủ nhật Đỏ ảnh 4

Giúp đỡ bạn làm thủ tục đăng ký

“Với những ý nghĩa nhân đạo cao đẹp, vì sức khoẻ của cộng đồng, và của chính mình, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, nhân ngày hội Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn tổ chức, tôi kêu gọi mỗi một cá nhân, mỗi một tập thể, đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên, sinh viên hãy hăng hái hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, coi đó là trách nhiệm, bổn phận thiêng liêng của mình.

Người có đủ điều kiện sức khoẻ để hiến máu thì có thể cứu sống được nhiều người bệnh, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình họ. Nếu ai không đủ sức khoẻ, không đủ điều kiện để tham gia hiến máu nhân đạo thì hãy cùng vận động bạn bè, người thân, xã hội tham gia hiến máu nhân đạo, cùng nhau sẻ chia, giữ gìn sự sống cho con người”, anh Nguyễn Duy Cường kêu gọi.

Huế bừng nắng đón Chủ nhật Đỏ ảnh 5

Các bác sĩ Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện T.Ư Huế khám, tư vấn cho sinh viên trước khi trực tiếp hiến máu tình nguyện.

Huế bừng nắng đón Chủ nhật Đỏ ảnh 6

Bạn Trương Thanh Vũ (bìa trái), Chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống Trường CĐSP TT-Huế - người có 8 lần hiến máu, đang tận tình hướng dẫn, giúp đỡ bạn tại khu vực hiến máu.

Huế bừng nắng đón Chủ nhật Đỏ ảnh 7

Anh Nguyễn Tiến Giang, Bí thư Thị Đoàn Hương Trà, người có 15 lần hiến máu tình nguyện đang tham gia ngày hội “Chủ nhật Đỏ”.

Là sinh viên 8 lần hiến máu tình nguyện, bạn Trương Thanh Vũ, Chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống Trường CĐSP TT-Huế, bộc bạch: “Trong những giây phút cận kề giữa sự sống và cái chết, thì những giọt máu nhân đạo là nguồn sống vô giá. Mỗi giọt máu hồng của chúng ta có thể đem lại cho những bệnh nhân và người thân của họ thêm thêm niềm hy vọng vào sự sống. Bởi vậy, tôi mong các bạn trẻ luôn nêu cao tinh thần hiến máu cứu người, mọi lúc mọi nơi, cùng nhau hưởng ứng tích cực Ngày hội Chủ nhật Đỏ”.

Tham gia vào ngày hội “Chủ nhật Đỏ” cùng đông đảo anh chị em ĐVTN trong khối, anh Phạm Hùng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh TT-Huế, chia sẻ: Mặc dù Đoàn khối vừa triển khai hiến máu tình nguyện dịp Tết 2016 vào tuần trước, nhưng khi biết tin “Chủ nhật Đỏ” lan tỏa đến Huế, nhiều ĐVTN trong khối lại tiếp tục đăng ký tham gia, mặc dù đây là thời điểm anh chị em rất bận rộn cho công việc sản xuất, kinh doanh tại đơn vị, doanh nghiệp mình công tác.

Từ thị xã Hương Trà, với 15 lần hiến máu tình nguyện cứu người, anh Nguyễn Tiến Giang, Bí thư Thị Đoàn Hương Trà, nhiệt tình vào Huế tham gia “Chủ nhật Đỏ” và trực tiếp hiến máu.

“Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp. Ngày hội “Chủ nhật Đỏ” đã và đang nhân rộng những nghĩa cử cao đẹp đó. Tôi từng tham gia trực tiếp những lần hiến máu cứu người tại bệnh viện qua hệ thống ngân hàng máu sống, nên thấu hiểu được niềm hy vọng thắp lại sự sống từ nguồn máu nhân đạo mà nhiều bệnh nhân và người nhà trông đợi. Mỗi khi nơi nào đó có nhu cầu về nguồn máu cứu người, tôi và những đoàn viên thanh niên trên địa bàn lại sẵn sàng có mặt. Là một cán bộ Đoàn, tôi càng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện để nêu gương cho nhiều bạn trẻ”, anh Giang bộc bạch.

Trưa ngày 17/1, ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ” tại tỉnh TT-Huế đã kết thúc tốt đẹp. Ban tổ chức thu được gần 400 đơn vị máu, bổ sung kịp thời vào nguồn máu dự trữ để cấp cứu, phục vụ bệnh nhân khu vực miền Trung trong dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Theo anh Nguyễn Chí Tài, Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế, tiếp nối tinh thần ngày “Chủ nhật Đỏ” do Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn TT-Huế tổ chức, vào các ngày 20 và 24/1 sắp tới, Đoàn Đại học Huế, Đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế phối hợp Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện T.Ư Huế sẽ triển khai thêm “Lễ hội Xuân hồng” và “Ngày hội Hiến máu tình nguyện 2016”. Đến thời điểm hiện nay, có khoảng 1.200 ĐVTN đăng ký tham gia các hoạt động thiện nguyện kể trên.

Tại ngày hội “Chủ nhật Đỏ”, trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện T.Ư Huế, đánh giá: Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ” triển khai trên quy mô rộng, có sức lan tỏa lớn, thu hút nhiều người tham gia… không chỉ hỗ trợ tích cực cho cơ quan chuyên môn về huyết học truyền máu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình, mà còn góp phần tăng cường đáng kể lượng máu lưu trữ để cứu sống bệnh nhân kịp thời, thường xuyên hơn. Được biết, dịp Tết nguyên đán 2016, Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện T.Ư Huế đã chuẩn bị từ 4.500 đến 5.000 đơn vị, cùng hệ thống Ngân hàng máu sống trên địa bàn, với khoảng 1.500 tình nguyện viên tham gia, để sẵn sàng tiếp máu cứu người…

MỚI - NÓNG