Họp khẩn vụ chìm tàu cá, 10 ngư dân mất tích

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang được huy động để tìm kiếm các ngư dân mất tích
Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang được huy động để tìm kiếm các ngư dân mất tích
TPO - Một tàu cá của Khánh Hòa (tàu KH 90208TS) bị chìm, 10 ngư dân trên tàu vẫn mất tích, buộc tỉnh này phải họp khẩn tìm kiếm ngư dân và trục vớt tàu.  

Chiều 12/1, Văn phòng Ủy ban Ứng phó sự cố Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã có báo cáo Văn phòng Chính phủ và cho biết, hiện vẫn chưa tìm thấy 10 ngư dân mất tích trên tàu cá KH 90208TS của Khánh Hòa bị chìm trước đó.

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, khoảng 10h40 ngày 11/1, tại  tại khu vực cách Đông Nam mũi Ô Cấp (Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 160 hải lý, tàu cá BV 95838 TS phát hiện tàu cá KH 90208 TS/10 ngư dân bị chìm. Tàu chỉ nổi phần mũi, không phát hiện thấy người nào xung quanh khu vực này.

Theo thông tin xác minh từ chủ tàu bị nạn, tàu cá KH 90208 TS xuất bến tại cảng Hòn Rớ,  thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ngày 27/12/2018. Phiên liên lạc lần cuối với gia đình ngày 29/12/2018, không rõ tàu chìm vào thời gian nào.

Nhận được thông tin, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đã chỉ đạo lực lượng chức năng các tỉnh ven biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, phối hợp với gia đình chủ tàu, xác minh thông tin, đồng thời thông báo cho các tàu cá hoạt động gần khu vực biết để tăng cường quan sát, phát hiện các thông tin liên quan đến các ngư dân tàu bị nạn.

Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam cũng phát thông báo hàng hải, thông báo cho các phương tiện hàng hải qua khu vực. Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động trên biển gần khu vực biết có biện pháp tăng cường quan sát phát hiện và TKCN.

Ngày 12/1, tỉnh Khánh Hòa đã có cuộc họp khẩn cấp các cơ quan chức năng cùng chủ tàu, thành lập đoàn công tác tới Bà Rịa - Vũng Tàu để xác minh thông tin, tổ chức trục vớt tàu chìm.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.