Hơn 200 người liên quan đến ca COVID-19, Vĩnh Phúc phong tỏa một thôn trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Đêm 3/5, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã trực tiếp xuống chỉ đạo và yêu cầu tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ thôn Báo Văn 1 để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

Trước tình hình huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) mới phát hiện 1 trường hợp dương tính với COVID-19 có địa chỉ tại thôn Báo Văn 1, xã Đồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã trực tiếp xuống chỉ đạo và yêu cầu ngay trong đêm 3/5, huyện Yên Lạc phải căn cứ vào các quy định của pháp luật, tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ thôn Báo Văn 1 để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

Căn cứ vào kết quả xét nghiệm của các trường hợp F1, huyện Yên Lạc sẽ cân nhắc phương án dừng phong tỏa hay tiếp tục phong tỏa thôn Báo Văn 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện tại, huyện Yên Lạc đã xây dựng phương án sử dụng các hạng mục cơ sở vật chất của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện làm nơi cách ly tập trung với quy mô hơn 100 giường bệnh để kịp thời phục vụ bệnh nhân trong trường hợp dịch COVID-19 phát sinh, diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Nguồn lây của ca bệnh H.A.H (thôn Báo Văn 1) xuất phát từ ổ dịch quán Karaoke Sunny (thành phố Phúc Yên) khi bệnh nhân đi hát ở đây tối ngày 24/4/2021.

Theo báo cáo nhanh của xã Đồng Văn, qua rà soát ban đầu có 224 trường hợp liên quan đến ca nhiễm này. Hiện tại đã truy vết được 79 trường hợp F1; 145 trường hợp F2; Tuy nhiên, trong thời gian từ ngày 25/4 đến 1/5/2021 bệnh nhân đã di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau trong đó có những nơi tập trung đông người như họp lớp, dự đám cưới...

MỚI - NÓNG