Hơn 12 triệu thí sinh và người thân được hỗ trợ trong các kỳ thi tuyển sinh

Phó bí thư Thành uỷ TPHCM Võ Thị Dung trao Bằng khen Chính phủ cho 5 tập thể và 2 cá nhân
Phó bí thư Thành uỷ TPHCM Võ Thị Dung trao Bằng khen Chính phủ cho 5 tập thể và 2 cá nhân
TPO - Sáng 18/8, tại TP. HCM, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức tổng kết 15 năm hoạt động của chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, Phó bí thư Thành uỷ Võ Thị Dung, Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào Tạo Phạm Mạnh Hùng và đại diện các ban ngành, đoàn thể T.Ư, địa phương, đại diện Đoàn thanh niên các địa phương tổ chức hoạt động Tiếp sức mùa thi đã tham dự buổi tổng kết.

Hình thành từ chương trình “Hỗ trợ thí sinh đi thi đại học” do Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TPHCM thực hiện vào năm 1997 nhằm giúp thí sinh và người nhà từ các tỉnh đổ về TP dự thi có được chỗ trọ an toàn, đến năm 2002, Trung ương Hội SVVN phối hợp cùng Bộ GD-ĐT, báo Thanh Niên, tập đoàn Thiên Long đã chính thức nhân rộng thực hiện chương trình với quy mô toàn quốc. “Tiếp sức mùa thi” trở thành thương hiệu tình nguyện của sinh viên cả nước.

Năm 2016, để thích ứng với những thay đổi trong phương thức tổ chức tuyển sinh ĐH-CĐ và hỗ trợ kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia, chương trình Tiếp sức mùa thi lần đầu tiên được tổ chức tại khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước. Đã có 1.984 đội hình thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” với 74.499 tình nguyện viên tham gia trên phạm vi cả nước.

Hơn 12 triệu thí sinh và người thân được hỗ trợ trong các kỳ thi tuyển sinh ảnh 1

Anh Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam điểm những thành quả đạt được của chương trình TSMT 15 năm qua

Hơn 12 triệu thí sinh và người thân được hỗ trợ trong các kỳ thi tuyển sinh ảnh 2


  1. Anh Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, trao hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành với chương trình TSMT

Hơn 12 triệu thí sinh và người thân được hỗ trợ trong các kỳ thi tuyển sinh ảnh 3

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong thừa uỷ quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Qua 15 năm triển khai, từ việc chỉ tập trung tại một số tỉnh, thành nhất định có đông thí sinh dự thi, chương trình TSMT đã mở rộng thực hiện tại khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước, thu hút đông đảo sinh viên tình nguyện tham gia.

Các cấp bộ Đoàn, Hội đã thành lập được 41.934 đội hình TSMT có sự tham gia của 730.838 sinh viên, gồm 162.418 sinh viên tình nguyện cấp tỉnh và 568.420 sinh viên tình nguyện cấp trường. Với thông điệp “Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn”, chương trình đã hỗ trợ cho hơn 12 triệu thí sinh và người nhà về những vấn đề liên quan đến kỳ thi, trong đó có hơn 9,6 triệu người được tư vấn trực tiếp và hơn 2,4 triệu người được tư vấn qua số điện thoại đường dây nóng. Đã có hàng triệu nhà trọ miễn phí hoặc giá rẻ, hàng triệu suất ăn miễn phí, an toàn được giới thiệu đến thí sinh và người thân; nhiều lượt vé xe buýt miễn phí trao cho thí sinh; và còn rất nhiều trường hợp thí sinh được chuyên chở tận tình trong những ngày tham gia kỳ thi ĐH-CĐ, Trung học phổ thông quốc gia...

Hơn 12 triệu thí sinh và người thân được hỗ trợ trong các kỳ thi tuyển sinh ảnh 4

Các cá nhân và tập thể nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn

Hơn 12 triệu thí sinh và người thân được hỗ trợ trong các kỳ thi tuyển sinh ảnh 5

Các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động TSMT chia sẻ trong buổi lễ tổng kết

Cũng từ thực tiễn hoạt động, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo với mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh, như: mô hình “Cùng bạn đi thi”; mô hình “Mỗi xe buýt một tình nguyện viên (của Hội SVVN TP. Hà Nội); mô hình “Tiếp sức mùa thi – Thắp sáng những ước mơ” (Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển SVVN, Trung tâm Hỗ trợ HSSV TPHCM phối hợp cùng Công ty Phương Trang thực hiện); mô hình “Em tôi đi thi” (Tỉnh Đoàn Bắc Giang); mô hình “Hướng dẫn, chăm sóc sức khoẻ thí sinh” (Hội SVVN TP. Hải Phòng)…

Anh Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, khẳng định Tiếp sức mùa thi không chỉ đồng hành cùng các thí sinh, giúp các bạn tự tin, chương trình còn góp phần vào sự thành công của mỗi mùa tuyển sinh ĐH, THPT Quốc gia. TSMT là một trong những hoạt động tình nguyện thể hiện rõ nhất những yêu cầu đặt ra cho công tác tình nguyện hiện nay: tính rộng khắp, tính dẫn dắt, tính hiệu quả, thiết thực và bền vững. “Tiếp sức mùa thi không chỉ đơn thuần là nơi thanh niên, sinh viên tình nguyện thể hiện tính xung kích, tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ cùng cộng đồng. Đây còn là trường học thực tiễn để sinh viên trui rèn lòng nhân ái, tình nghĩa đùm bọc, sẻ chia, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, hoàn thiện bản thân mình hơn”, anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Tại buổi lễ tổng kết 15 năm chương trình TSMT, ban tổ chức đã trao Huân chương Lao động Hạng 3 cho Công ty CP Tập đoàn Thiên Long; trao Bằng khen Chính phủ cho 5 tập thể và 2 cá nhân, cùng Bằng khen của Bộ GD-ĐT và Trung ương Đoàn cho nhiều cá nhân, tập thể có nhiều cống hiến cho chương trình Tiếp sức mùa thi những năm qua.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.