Hơn 1.000 sản vật độc lạ 'trình làng' ở chợ Tết TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tết Xanh quà Việt - Xuân Qúy Mão 2023 là phiên chợ Tết đã được diễn ra ngày 27/12, với trên 1.000 sản phẩm mới là các đặc sản độc lạ tạo ấn tượng và thu hút khách tham quan, mua sắm.

Mời khách dùng thử snack da cá trứng muối, bạn Phan Thụy Minh Tú cho biết, với mong muốn khởi nghiệp từ nguyên liệu là các phụ phẩm, đồng thời đổi vị cho người tiêu dùng, Tú đã cùng một người bạn tự mày mò, nghiên cứu để tạo ra món ăn chơi là snack da cá trứng muối.

“Sau rất nhiều lần thất bại, cuối cùng chúng tôi đã tạo thành sản phẩm ưng ý, với đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Dịp Tết năm nay, công ty muốn góp thêm sản phẩm mới từ snack da cá trứng muối để khách hàng đổi vị trong những ngày nghỉ” - Minh Tú chia sẻ.

Hơn 1.000 sản vật độc lạ 'trình làng' ở chợ Tết TPHCM ảnh 1

Các đặc sản Hải Phòng, Quảng Ninh.

Hơn 1.000 sản vật độc lạ 'trình làng' ở chợ Tết TPHCM ảnh 2

Snack da cá trứng muối và các loại bánh.

Hơn 1.000 sản vật độc lạ 'trình làng' ở chợ Tết TPHCM ảnh 3

Cafe nguyên chất được bày bán ở chợ Tết.

Hơn 1.000 sản vật độc lạ 'trình làng' ở chợ Tết TPHCM ảnh 4

Những sản vật của nhiều vùng miền hội tụ, giá tốt, phục vụ người dân sắm Tết.

Hơn 1.000 sản vật độc lạ 'trình làng' ở chợ Tết TPHCM ảnh 5

Nhiều sản phẩm mới của các bạn trẻ khởi nghiệp được chào hàng tại phiên chợ.

“Sau rất nhiều lần thất bại, cuối cùng chúng tôi đã tạo thành sản phẩm ưng ý, với đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Dịp Tết năm nay, công ty muốn góp thêm sản phẩm mới từ snack da cá trứng muối để khách hàng đổi vị trong những ngày nghỉ” - Minh Tú chia sẻ.

Đưa ra thị trường Tết 7 tấn chả cá chép vàng, bà Hồ Thị Ái Hóa - Tổng Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Hoa Doanh (ở quận 12, TPHCM) - cho biết, chỉ đến Tết mới có mặt hàng này để người tiêu dùng bày mâm cúng ông Công - ông Táo.

Hơn 1.000 sản vật độc lạ 'trình làng' ở chợ Tết TPHCM ảnh 6

Chả cá chép vàng chỉ sản xuất mỗi dịp Tết "cháy hàng" tại phiên chợ.

“Sản phẩm chả cá chép vàng đa số đều được các siêu thị đặt hàng từ rất sớm. Năm nay, chúng tôi tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu khách hàng với giá cả không đổi, giá từ 80.000-90.000 đồng/cá chép 400gr” - chị Hóa nói.

Xách nặng tay đủ các sản phẩm ngon - lạ ăn Tết như bún ngũ cốc, nho hồng sấy dẻo, hạt kơnia… chị Lê Thị Trang Nhã (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết: “Mình rất bất ngờ khi thấy nhiều sản phẩm sáng tạo của các bạn trẻ khởi nghiệp giới thiệu khách hàng trong phiên chợ. Những thực phẩm trong nước được chế biến theo cách mới, có sự biến tấu… cũng góp phần tạo ra nhiều sản phẩm mới lạ, phong vị mới cho Tết”.

Hơn 1.000 sản vật độc lạ 'trình làng' ở chợ Tết TPHCM ảnh 7

Các loại bánh tét giá trung bình từ 100.000-170.000 đồng từ các tỉnh miền Tây đưa lên thành phố.

Hơn 1.000 sản vật độc lạ 'trình làng' ở chợ Tết TPHCM ảnh 8

Những giỏ quà Tết được trang trí đẹp mắt, giá rất "mềm".

Hơn 1.000 sản vật độc lạ 'trình làng' ở chợ Tết TPHCM ảnh 9

Đặc sản Lâm Đồng ngon và chất lượng.

Hơn 1.000 sản vật độc lạ 'trình làng' ở chợ Tết TPHCM ảnh 10

Tại phiên chợ còn có gian hàng tò he đẹp mắt.

Hơn 1.000 sản vật độc lạ 'trình làng' ở chợ Tết TPHCM ảnh 11

Các em nhỏ được hướng dẫn nặn tò he.

Hơn 1.000 sản vật độc lạ 'trình làng' ở chợ Tết TPHCM ảnh 12

Từng sản phẩm đều đạt OCOP 3-5 sao, là sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương khi tham gia phiên chợ Tết ở TPHCM.

Hơn 1.000 sản vật độc lạ 'trình làng' ở chợ Tết TPHCM ảnh 13

Khách hàng tha hồ thưởng thức miễn phí sản phẩm tại phiên chợ Tết 2023

Phiên chợ có hơn 1.000 sản phẩm là nông đặc sản của gần 100 gian hàng đến từ các địa phương: An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Trà Vinh… sẽ kéo dài tới ngày 1/1/2023.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.