Hơn 100 cửa hàng ở TPHCM thiếu xăng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giám đốc Sở Công Thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, đến 12h ngày 1/11, trên địa bàn thành phố có 108 cửa hàng thiếu xăng, dù vẫn mở cửa phục vụ nhưng lại thiếu xăng. Có 4/550 cửa hàng xăng dầu đang sửa chửa/ làm thủ tục xin đóng cửa.

Chiều 1/11, tại phiên họp tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp tháng 11/2022, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết hoạt động của ngành trong tháng 10 có nhiều điểm sáng như dự đoán.

Trong đó tình hình tăng thu đạt khá, doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng đã gần đạt kế hoạch năm, đảm bảo dẫn dắt tốc độ tăng trưởng khối công thương. Chính sách bình ổn thị trường tiếp tục phát huy tác dụng.

Hơn 100 cửa hàng ở TPHCM thiếu xăng ảnh 1

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ thông tin tại buổi họp.

Ông Vũ cho biết thêm, chỉ số sản xuất công nghiệp dù tăng so với cùng kỳ, nhưng tháng 10 giảm so với tháng 9, trong đó thị trường xuất khẩu của thành phố đang gặp khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng.

Về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM khẳng định hiện còn nhiều khó khăn. Đến 12 giờ ngày 1/11, trên địa bàn thành phố có 108 cửa hàng thiếu xăng, dù vẫn mở cửa phục vụ nhưng lại thiếu xăng. Có 4/550 cửa hàng xăng dầu đang sửa chữa/ làm thủ tục xin đóng cửa. Trung bình một ngày thành phố tiêu thụ 6.880m3 xăng dầu. Theo ông Hoàng Vũ, hiện nay khó khăn của thành phố xoay quanh một số nguyên nhân chính, đó là nguồn cung thiếu hụt; cơ chế điều hành chưa đảm bảo hài hòa lợi ích các bên trong cung ứng, điều hành xăng dầu (chủ yếu do mức chiết khấu thấp). Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố cũng nhìn nhận kỳ điều hành 15h hôm nay sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu của người dân.

“Trước những khó khăn, thành phố đã báo cáo, kiến nghị các cơ quan liên bộ để có điều chỉnh kịp thời hơn. Trước mắt, thành phố đã huy động các đơn vị có lượng nhập và phân phối lớn để gồng gánh (Petrolimex đang đảm đương phần lớn cho thị trường) nhằm cơ bản khắc phục một phần lớn khó khăn”, ông Vũ cho biết và kỳ vọng kỳ điều hành sắp tới sẽ tháo gỡ khó khăn cho thị trường xăng dầu.

Chỉ 10% bà mẹ đồng ý cho trẻ em tiêm vắc xin COVID

Báo cáo tình hình thuộc phạm vi quản lý, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết trong 4 tuần liên tục, số ca mắc sốt xuất huyết giảm theo chiều hướng khả quan, tuy nhiên số ca mắc so với cùng kỳ vẫn còn cao, số ca nặng vẫn còn. Ngành y tế đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ như: vận dụng phân tầng để thu dung, điều trị; liên tục tập huấn cho các phòng khám, phòng mạch để nhận biết dấu hiệu sớm; lập tổ chuyên gia, triển khai báo động đỏ để phối hợp xử lý, điều trị. Cùng với đó, ca mắc COVID-19 tiếp tục giảm sâu, đặc biệt không có ca nặng và tử vong.

Về dịch đậu mùa khỉ, ông Thượng nói tình hình bệnh dịch này cũng không đáng lo. Điều đáng ngại hiện nay là hoạt động tiêm vắc xin COVID-19 đang gặp nhiều khó khăn. “Chỉ 10% bà mẹ đồng ý cho con em tiêm, cho nên tình hình sẽ rất khó khăn. Mặt khác, thành phố cũng đang bị gián đoạn vắc xin tiêm chủng mở rộng, dự đoán khả năng cao sẽ bùng phát dịch sởi”, PGS.TS Tăng Chí Thượng thông tin.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.