Hơn 10 tàu chiến Nga diễn tập 'săn' tàu ngầm đối phương trên Biển Baltic

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Văn phòng báo chí Hạm đội Baltic (Nga) ngày 18/4 cho biết hơn 10 tàu chiến của đơn vị này đã được triển khai đến Biển Baltic để tham gia tập trận bắn đạn thật.

Theo thông báo từ Hạm đội Baltic, cuộc diễn tập có sự tham gia của các nhóm tấn công và quét mìn bao gồm các tàu hộ tống tên lửa (Sovetsk, Odintsovo, Zelyony Dol và Geizer), các tàu tên lửa (Morshansk và Dimitrovgrad), tàu quét mìn (Alexander Obukhov, Leonid Sobolev và Viktor Sigalov), tàu tác chiến chống ngầm cỡ nhỏ, tàu đổ bộ, và nhiều tàu hỗ trợ khác.

Mục đích của cuộc tập trận là thực hành đối phó với thuỷ lôi, thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào tàu chiến đối phương giả định, tấn công các mục tiêu trên không và mục tiêu trên biển có độ khó khác nhau.

Trong quá trình tập trận, thuỷ thủ đoàn các tàu hải quân Nga cũng sẽ thực hành truy lùng và phá huỷ tàu ngầm đối phương giả định, phóng tên lửa và ngăn chặn một cuộc không kích lớn.

“Nhìn chung, cuộc tập trận đã quy tụ hơn 1.000 binh sĩ Hạm đội Baltic và cả các máy bay của hạm đội”, trích tuyên bố.

Hơn 10 tàu chiến Nga diễn tập 'săn' tàu ngầm đối phương trên Biển Baltic ảnh 1

Biển Baltic giáp nhiều quốc gia thành viên NATO và giáp Vùng Kaliningrad (Nga). Ảnh: The Economist

Cuối tuần trước, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng thông báo một nhóm tàu chiến của liên minh đã đến Biển Baltic để chuẩn bị tập trận.

Các tàu chiến này thuộc Nhóm hàng hải NATO 1 (SNMG1) và Nhóm đối phó bom mìn NATO 1 (SNMCMG1).

SNMG1 bao gồm các tàu chiến của Hà Lan, Đan Mạch, Đức và Anh. Trong khi SNMCMG1 bao gồm các tàu quét mìn của Na Uy, Bỉ, Đức, Estonia, Anh và Hà Lan.

Trước đó, thông tin về cuộc tập trận đã được NATO công bố hồi đầu tuần. Thông cáo ghi rõ "khối thường xuyên triển khai các lực lượng hàng hải ở Biển Baltic để duy trì khả năng phòng thủ theo các nghĩa vụ của hiệp ước".

Các tập trận của Nga và NATO diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực Baltic trở nên căng thẳng vì Thụy Điển, Phần Lan bày tỏ mong muốn gia nhập liên minh do Mỹ đứng đầu.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.