Sĩ quan Ukraine nói không hối hận khi đầu hàng quân đội Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ huy Tiểu đoàn 501 thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Ukraine tuyên bố ông “không cảm thấy hối hận” khi đầu hàng quân đội Nga.

Trong đoạn phim tài liệu được công bố bởi hãng tin Rossiya-1 (Nga), sĩ quan Nikolay Biryukov – chỉ huy Tiểu đoàn 501 Ukraine giải thích rằng việc giữ binh sĩ trên chiến trường lúc này “là điều vô nghĩa”.

Biryukov tuyên bố ông “không cảm thấy hối hận” khi đầu hàng quân đội Nga, và thừa nhận rằng người dân Mariupol “không thiện cảm với quân đội Ukraine”. “Sau khi chứng kiến thái độ đó, tôi đã quyết định đầu hàng.”

Sĩ quan Ukraine khẳng định ông tự đưa ra quyết định hạ vũ khí và đã suy nghĩ kỹ trong khoảng 2 ngày.

Sĩ quan Ukraine nói không hối hận khi đầu hàng quân đội Nga ảnh 1

Nikolay Biryukov nói không hối hận khi đầu hàng.

Trước đó ngày 4/4, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh Tiểu đoàn 501 hành quân không vũ trang qua Mariupol với hai tay giơ cao trong thế đầu hàng.

Không lâu sau, nhiều nguồn tin khẳng định khoảng 250 lính thủy đánh bộ Ukraine đã bị bắt làm tù binh. Ở thời điểm đó, đây được coi là đợt đầu hàng hàng loạt lớn nhất của lực lượng Ukraine.

Mới đây nhất vào ngày 13/4, 1.026 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine, trong đó có 162 sĩ quan, đã đầu hàng tại nhà máy sắt thép Ilyich ở Mariupol, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Sau đó, phía Nga cho nhóm quân Ukraine ẩn náu tại nhà máy Azovstal (Mariupol) cơ hội cuối cùng để hạ vũ khí và đầu hàng vào sáng 17/4, hứa rằng "tất cả những ai hạ vũ khí sẽ đều được bảo đảm tính mạng."

Tuy nhiên lực lượng này từ chối đầu hàng. Và âm thanh của súng hạng nặng đã xuất hiện gần nhà máy vào chiều cùng ngày. "Trong trường hợp tiếp tục kháng cự, tất cả bọn họ sẽ bị tiêu diệt", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.