Nga ra hạn chót để quân Ukraine ở Mariupol đầu hàng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga vừa yêu cầu quân Ukraine vẫn chiến đấu ở thành phố Mariupol hạ vũ khí từ 6h sáng 17/4 (giờ Mátxcơva) để bảo toàn mạng sống.
Nga ra hạn chót để quân Ukraine ở Mariupol đầu hàng ảnh 1

Mariupol là một trong những chiến trường ác liệt nhất ở Ukraine hiện nay. (Ảnh: Reuters)

Nga trước đó nói rằng quân đội của họ đã tiêu diệt hết mục tiêu ở khu vực đô thị của Mariupol, nơi trở thành chiến trường ác liệt nhất của cuộc xung đột. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là thành phố lớn đầu tiên rơi vào tay Nga từ khi xung đột nổ ra vào ngày 24/2.

Mátxcơva nói rằng những binh lính còn lại ở Mariupol, gồm cả người Ukraine và công dân nước ngoài, đang bị dồn vào nhà máy thép Azovstal.

“Xem xét tình hình thảm khốc xảy ra ở nhà máy luyện kim Azovstal cũng như những nguyên tắc nhân đạo, lực lượng vũ trang Nga yêu cầu các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài hạ vũ khí từ 6h sáng ngày 17/4 để chấm dứt tất cả hành động thù địch và hạ vũ khí”, Bộ Quốc phòng Nga nói trong một tuyên bố.

“Tất cả những người hạ vũ khí sẽ được bảo đảm mạng sống”, tuyên bố khẳng định.

Theo các điều khoản thoả thuận mà Nga đề xuất ngày 16/4, những binh lính còn lại trong nhà máy Azovstal sẽ rời đi từ 6h sáng đến 1h chiều (giờ Mátxcơva) mà không được mang theo vũ khí, chỉ được mang cờ. Kiev chưa có phản ứng gì trước đề xuất này.

Ngày 16/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga “cố ý phá huỷ mọi thứ” ở Mariupol và khẳng định chính phủ của ông vẫn đang liên lạc được với lực lượng bảo vệ thành phố. Tuy nhiên, ông không nói đến khẳng định của phía Nga rằng quân Ukraine không còn ở khu vực đô thị nữa.

“Tôi muốn được lắng nghe một cách chính xác vào lúc này: từ khi Mariupol bị bao vây, không có ngày nào mà chúng tôi không tìm kiếm một giải pháp, quân sự hoặc ngoại giao”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu bằng video đăng trong đêm.

“Nhưng tìm một giải pháp là cực kỳ khó khăn. Cho đến bây giờ vẫn chưa có lựa chọn hoàn toàn thực tế”, ông nói.

Với vị trí chiến lược bên bờ biển Azov, Mariupol trở thành mục tiêu ngay từ khi xung đột nổ ra. Thành phố này nằm giữa bán đảo Crimea do Nga kiểm soát và vùng Donesk ở phía đông Ukraine, nơi đang do lực lượng ly khai thân Nga quản lý.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đến nay đã “sơ tán” 168.000 người ra khỏi Mariupol. Còn Ukraine nói rằng hàng ngàn người đã bị ép phải đi.

Việc kiểm soát được hoàn toàn Mariupol sẽ giúp Nga tạo nên tuyến kết nối trên bộ với bán đảo Crimea và kiểm soát hoàn toàn vùng bờ phía bắc của biển Azov.

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG