Hôm nay nắng nóng tiếp tục gia tăng

Hôm nay, nắng nóng tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ
Hôm nay, nắng nóng tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ
TPO - Hôm nay nắng nóng tiếp tục trên cả nước, riêng khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng gia tăng với nền nhiệt cao nhất tại Hà Nội là 37 độ, có nơi trên 37 độ, tại miền Trung là 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua nắng nóng đã xảy ra trên cả nước, trong đó nhiều điểm ghi nhận nhiệt độ cao nhất trên 38 độ như Mường La (Sơn La) 38,6 độ, Bắc Mê (Hà Giang) 39,5 độ, Ayunpa (Gia Lai) 39 độ.

Hôm nay, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng. Nền nhiệt gia tăng so với hôm qua với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ. Cụ thể nhiệt độ các vùng trên cả nước hôm nay:

Thủ đô Hà Nội, trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất  23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, riêng Quảng Ninh - Hải Phòng 32-34 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, riêng vùng núi có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, riêng vùng núi có nơi trên 38 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay có mây, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên trời có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36, có nơi trên 36 độ.

Dự báo ngày mai (6/5), trên cả nước tiếp tục có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 35-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

MỚI - NÓNG