Hôm nay, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án tuyên thệ nhậm chức

0:00 / 0:00
0:00
Hôm nay, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ nhậm chức sau khi được Quốc hội bầu
Hôm nay, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ nhậm chức sau khi được Quốc hội bầu
TPO - Sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chánh án Toà án nhân dân Tối cao sẽ tuyên thệ nhậm chức vào hôm nay.

Tiếp tục kỳ họp thứ nhất, sáng 26/7, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo dự kiến chương trình, vào 8 giờ 40 phút sáng nay, Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Tiếp tục công tác nhân sự, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước sẽ trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

Chiều 26/7, sau khi thông qua danh sách, Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi được bầu, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

Theo dự kiến chương trình, vào 14 giờ 40 phút chiều nay, Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ và được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Tiếp đến, vào 16 giờ 10 phút cùng ngày, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tuyên thệ (truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Cuối giờ làm việc buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

MỚI - NÓNG