Hội đồng Nhân quyền LHQ ghi nhận những tiến bộ ở Việt Nam

Hội đồng Nhân quyền LHQ ghi nhận những tiến bộ ở Việt Nam
TP - Ngày 8/2, Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Nhóm làm việc về cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua Báo cáo quốc gia trong khuôn khổ cơ chế UPR chu kỳ II tại Hội đồng với sự nhất trí cao.

Báo cáo này sẽ được trình Hội đồng Nhân quyền xem xét thông qua tại khóa họp thường kỳ tại phiên toàn thể của Hội đồng.

Phiên họp thứ 18 của Nhóm làm việc (diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2 tại Geneva) ghi nhận những tiến bộ về kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được những năm gần đây, như tỷ lệ hộ nghèo giảm, tỷ lệ nhập học cao, thực hiện các kế hoạch hành động quốc gia cho trẻ em, bảo vệ trẻ em, ký kết công ước chống tra tấn, tham gia công ước về quyền của người khuyết tật, tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho những nhóm yếu thế…

Đồng thời, các nước tham dự phiên họp tiếp tục khuyến nghị Việt Nam gia tăng nỗ lực cải cách tư pháp, pháp luật, thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo, mời thêm các Thủ tục Đặc biệt (báo cáo viên đặc biệt, chuyên gia độc lập, nhóm làm việc…) của Hội đồng Nhân quyền LHQ thăm Việt Nam.

Nhiều nước cũng khuyến nghị Việt Nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm đổi mới, đảm bảo quyền của các nhóm yếu thế, đảm bảo an sinh xã hội…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.