Có 15 kết quả :

Clip gần 200 học viên dàn hàng trốn nơi cai nghiện và phía trong trung tâm bị đập phá

Clip gần 200 học viên dàn hàng trốn nơi cai nghiện và phía trong trung tâm bị đập phá

TPO - Chiều tối 24/2, có 191 học viên đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy TP. Sóc Trăng đã khống chế bảo vệ, phá cửa cơ sở bỏ trốn. Khi ra đường, các học viên cai nghiện dàn hàng bỏ chạy, phía trong cơ sở là cảnh tan hoang do học viên đập phá trước khi bỏ trốn. Lực lượng chức năng đang tích cực triển khai truy bắt, vận động học viên trở lại cơ sở cai nghiện.
Các học viên cai nghiện tiến hành hỏa long cứu trước sự giám sát của bác sĩ. Ảnh: Thanh Trần.

Chữa nghiện cho nhau

TP - Khi chiếc khăn đã phủ gần kín tấm lưng loang lổ hình xăm, Đ. thoăn thoắt đôi bàn tay châm lửa chạy dọc theo xương sống rồi xoa bóp, bấm huyệt khắp lưng bạn cai nghiện một cách thuần thục.
Sẽ giảm tải học viên tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy

Sẽ giảm tải học viên tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy

TPO - Ngày 11/11, Sở Lao động Thương binh- Xã hội (LĐTB-XH) Đồng Nai đã quyết định từ ngày 15/11, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương trên toàn tỉnh, tiến hành rà soát các học viên đang ở Cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai nhằm trả về gia đình và địa phương quản lý, giảm tải cho cơ sở. 
Lực lượng chức năng ngăn chặn học viên kích động trốn trại.

Bắt 2 đối tượng cầm đầu vụ 200 học viên cai nghiện trốn trại

TPO - Chiều 10/11, Ông Phạm Minh Ân - Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính đến 19 giờ tối cùng ngày, đã có 83/195 học viên bỏ trốn được vận động quay về Trung tâm. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương thuyết phục học viên còn bỏ trốn trở lại Trung tâm.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp xúc với các học viên tại cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai

Vì sao học viên cai nghiện ở Đồng Nai liên tục gây rối?

TPO - "Đồng Nai chưa phải là địa bàn trọng điểm, nhưng chỉ có tại Đồng Nai mới liên tục xảy ra tình trạng học viên cai nghiện gây rối, trốn trại. Cần phải xem lại công tác quản lý. Gốc rễ ở đâu, quá tải hay áp dụng chưa đúng chủ trương?", Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.