Học sinh Đà Nẵng được khám bệnh miễn phí, mua sắm ở nhà sách 0 đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Đà Nẵng được khám chữa bệnh và tư vấn dinh dưỡng miễn phí, đồng thời, được mua sắm dụng cụ học tập chuẩn bị cho năm học mới ở "Nhà sách yêu thương 0 đồng".

Ngày 7/8, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em, Hội thầy thuốc trẻ, Cung Thiếu nhi TP Đà Nẵng tổ chức Ngày Hội Thầy thuốc trẻ "Vì đàn em thân yêu" và "Nhà sách yêu thương 0 đồng" cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động nằm trong triển khai có hiệu quả chương trình "Tiếp sức đến trường" năm học 2022 – 2023; hưởng ứng Ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện Vì đàn em thân yêu".

Học sinh Đà Nẵng được khám bệnh miễn phí, mua sắm ở nhà sách 0 đồng ảnh 1

Các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Đà Nẵng được tư vấn dinh dưỡng. Ảnh: G.T

Học sinh Đà Nẵng được khám bệnh miễn phí, mua sắm ở nhà sách 0 đồng ảnh 2

Các bác sĩ của Hội thầy thuốc trẻ TP Đà Nẵng khám mắt và khám răng miễn phí cho các em nhỏ

Chương trình được tổ chức tại Trường Tiểu học Lê Kim Lăng (thôn Đông Hoà, xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang) dành cho 100 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (gồm 50 em ở cấp Tiểu học, 50 em ở cấp Trung học cơ sở).

Trong khuôn khổ chương trình, các em được các bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ TP tư vấn dinh dưỡng, khám mắt và khám chữa răng miễn phí. Ngoài ra, các em cũng được mua sắm tại "Nhà sách yêu thương 0 đồng" với các mặt hàng phục vụ học tập như: vở, sách kỹ năng, truyện thiếu nhi, các bộ dụng cụ học tập, bút màu, sữa...

Học sinh Đà Nẵng được khám bệnh miễn phí, mua sắm ở nhà sách 0 đồng ảnh 3

Tại Nhà sách yêu thương 0 đồng, các em học sinh được tự mua sắm những dụng cụ học tập cần thiết cho năm học mới như sách, vở, bút, hộp bút....

Học sinh Đà Nẵng được khám bệnh miễn phí, mua sắm ở nhà sách 0 đồng ảnh 4

Một phần sách, truyện, dụng cụ học tập được bày bán tại Nhà sách 0 đồng là do các bạn thiếu nhi trên địa bàn quyên góp, gửi tặng trong chương trình "Chia sẻ yêu thương - Nâng bước đến trường" được tổ chức trước đó

Trong đó, nhiều bộ sách, truyện, dụng cụ học tập được chính các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố gửi tặng những người bạn cùng trang lứa có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Chia sẻ yêu thương – Nâng bước đến trường" được tổ chức trong tháng 6/2022.

Ngoài ra, chương trình "Nhà sách yêu thương 0 đồng" còn dành tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá một triệu đồng dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Học sinh Đà Nẵng được khám bệnh miễn phí, mua sắm ở nhà sách 0 đồng ảnh 5

BTC trao học bổng cho 20 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Theo chị Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Thành Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội TP Đà Nẵng, chương trình "Nhà sách yêu thương 0 đồng" được tổ chức thường niên trước thềm năm học mới nhằm hỗ trợ, động viên thiếu nhi có thêm động lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

"Năm nay, cùng với sự đồng hành của Hội Thầy thuốc trẻ, BTC triển khai thêm chương trình tư vấn dinh dưỡng và khám chữa bệnh miễn phí cho thiếu nhi. Chúng tôi mong rằng trong những năm tiếp theo sẽ có nhiều hơn nữa những sự đồng hành có ý nghĩa của các đơn vị để chương trình sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, giúp đỡ thiết thực nhất cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn", chị Thảo nói.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.