Hoạt động bất thường của NATO ở Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong những ngày gần đây, hoạt động hàng không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã gia tăng đáng kể ở khu vực Biển Đen.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, chỉ trong một ngày, sự hiện diện của 4 máy bay trinh sát và một máy bay tiếp dầu của NATO đã được ghi nhận trên không phận Biển Đen. Trong số đó bao gồm: Boeing RC-135W Rivet Joint và máy bay chở dầu Airbus KC2 Voyager của Anh; Boeing P-8A Poéidon và máy bay không người lái (UAV) Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk của Mỹ cùng Gulfstream G550 của Ý.

Hoạt động bất thường của NATO ở Biển Đen ảnh 1

Hoạt động bất thường của UAV Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk của Mỹ.

Trong khi đó, tờ Topwar đưa tin, trong ngày 6/3, hoạt động của UAV Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk đã được ghi nhận gần bờ biển thành phố Sochi.

Ấn phẩm lưu ý rằng, chiếc UAV đã tiến hành giám sát suốt đêm từ thứ Tư đến thứ Năm không chỉ theo hướng Sochi mà còn cả eo biển Kerch.

Các nhà quân sự Nga từ lâu đã đưa ra kết luận, ngay khi các phương tiện trinh sát của Anh hoặc Mỹ bắt đầu tuần tra vùng biển trung lập của Biển Đen, điều này thường kéo theo các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea.

Do vậy, sự xuất hiện đồng thời của máy bay không người lái Mỹ và máy bay trinh sát Anh đã đặt ra một giả định, rằng UAV của Mỹ thu thập dữ liệu về các mục tiêu trong khi máy bay của Anh phát hiện các hệ thống phòng không của quân đội Nga tại Crimea.

Các thông tin và dữ liệu thu thập được sẽ gửi về bộ chỉ huy Ukraine, có thể giúp Kiev thực hiện các cuộc tập kích trong khu vực.

Đầu tháng 2, Flightradar24 cho biết máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Hoàng gia Anh đã xuất hiện hỗ trợ máy bay RQ-4B Global Hawk của Mỹ ngoài khơi Crimea sau khi chiếc UAV này hoạt động 10 giờ liên tục ngoài khơi bán đảo.

Theo Avia.pro, Topwar
MỚI - NÓNG