Hóa thạch mẹ ôm con cổ nhất trong lịch sử nhân loại

Bộ xương người mẹ trẻ ôm con trong vòng tay. Ảnh: Reuters.
Bộ xương người mẹ trẻ ôm con trong vòng tay. Ảnh: Reuters.
Các nhà khảo cổ Đài Loan phát hiện bộ xương 4.800 năm tuổi của một người đang nhìn ngắm đứa con thơ trong vòng tay.

Theo Telegraph, 48 hài cốt được khai quật ở những ngôi mộ tại thành phố Đài Trung. Đây là những bằng chứng sớm nhất về hoạt động con người ở vùng trung tâm Đài Loan.

Phát hiện đáng chú ý nhất trong số đó là bộ xương một người mẹ trẻ đang nhìn xuống đứa con ôm trong tay.

"Khi bộ xương được khai quật, mọi nhà khảo cổ và thành viên dự án đều bất ngờ trước hình ảnh người mẹ ôm con", Chu Whei-lee, người quản lý Khoa Nhân chủng học ở Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Đài Loan, cho biết.

Công tác khai quật tại khu vực bắt đầu vào tháng 5/2014 và hoàn thành sau một năm. Các nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích đồng vị phóng xạ các-bon để xác định niên đại của hóa thạch, bao gồm bộ xương 5 đứa trẻ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG