Hoa hậu Hòa bình Philippines trở lại gây tranh cãi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Philippines 2024 chính thức khởi động nhưng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Ngày 5/6, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Philippines 2024 đăng tải thông báo về việc khởi động mùa giải mới thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp quốc tế.

"Một kỷ nguyên mới của sự thanh lịch và vẻ đẹp sắp bắt đầu. Hoa hậu Hòa bình Philippines 2024 sắp diễn ra. Hãy tham gia cùng chúng tôi khi bắt đầu cuộc hành trình thú vị này", ban tổ chức viết.

Thông báo trở lại của Hoa hậu Hòa bình Philippines gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. "Thật buồn cười, họ lại trở lại như chưa hề có cuộc chia ly với Nawat", "Fan Philippines vẫn khao khát có đủ vương miện của Big 6", "Trước đó thì chê bai nhưng giờ vẫn mặn mà cử đại diện đi thi"... là những bình luận của fan quốc tế.

Hoa hậu Hòa bình Philippines trở lại gây tranh cãi ảnh 1

Hoa hậu Hòa bình Philippines 2024 trở lại gây tranh cãi.

Trước đó, Philippines bị ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International tước bản quyền vì có nhiều mâu thuẫn trong cách làm việc. Sau khi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 kết thúc ở Việt Nam, ông Nawat quyết định không tiếp tục bán bản quyền cho Philippines.

Nguyên nhân khiến ông Nawat đưa ra quyết định này là thái độ, cách làm việc của tổ chức Miss Grand Philippines không còn phù hợp với những yêu cầu mà tổ chức Miss Grand International đặt ra.

Tuy nhiên, hồi tháng 2, các diễn đàn sắc đẹp Thái Lan đưa tin tổ chức Hoa hậu Hòa bình Philippines đã chấp nhận các điều khoản của hợp đồng mới với số tiền nhiều hơn để tiếp tục giữ bản quyền Hoa hậu Hòa bình ở Philippines.

Thông tin này khiến tổ chức Hoa hậu Hòa bình Philippines nhận nhiều lời chê bai. Fan sắc đẹp Philippines cũng bị mỉa mai vì trước đó chê cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Nhiều người cho rằng khán giả Philippines vẫn khao khát được chứng kiến các người đẹp của quốc gia tham gia sân chơi này.

Hoa hậu Hòa bình Philippines trở lại gây tranh cãi ảnh 2
Ông Nawat từng tuyên bố tước bản quyền của Philippines.

Trong khi đó, một bộ phận khán giả Philippines tỏ ra phẫn nộ vì tổ chức Hoa hậu Hòa bình Philippines tiếp tục trả tiền để mua bản quyền cuộc thi này sau khi xảy ra nhiều mâu thuẫn giữa ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International và fan sắc đẹp Philippines.

Mâu thuẫn giữa Nawat và fan Philippines lên đến đỉnh điểm khi người đẹp Nikki De Moura phải ra về tay trắng tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 tổ chức ở Việt Nam dù được đánh giá là ứng viên sáng giá. Khi đó, fan Philippines đã tràn vào trang chủ Miss Grand International để thể hiện sự công kích, giận dữ.

Đáp lại, ông Nawat cho biết Nikki De Moura trượt top 20 vì có thái độ chảnh chọe, không hợp tác. Ông Nawat cho biết Nikki De Moura không nhiệt tình tham gia các hoạt động bên lề. Cô không dự thi giải phụ Grand Voice vì cho rằng mình không phải là ca sĩ nên không cần tham gia.

Ông Nawat còn tiết lộ sau khi không được gọi vào top 20, Nikki De Moura đã bỏ xuống sân khấu, không tham gia các màn đồng diễn bikini và dạ hội sau đó. Chính thái độ này càng khiến ông Nawat thêm chắc chắn về việc loại cô khỏi top 20.

MỚI - NÓNG