Hòa bình luôn cần được trao cơ hội

Cuộc họp giữa hai đoàn Mỹ - Triều ngày 28/2 tại Hà Nội Ảnh: New york times
Cuộc họp giữa hai đoàn Mỹ - Triều ngày 28/2 tại Hà Nội Ảnh: New york times
TP - Các nhà phân tích đã có phản ứng nhanh chóng ngay sau khi cuộc thương thuyết giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc sớm hơn dự kiến.

Mặc dù tổng thống Trump và chủ tịch Kim không đạt được một thỏa thuận và cũng không ký hiệp ước hòa bình nào, nhưng hội nghị thượng đỉnh lần này đã làm mới lại các nỗ lực của một số nhà lập pháp Mỹ muốn vận động để thúc đẩy các giải pháp cho vấn đề Triều Tiên.

Theo CNN, trong tuần diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội, hạ nghị sỹ Ro Khanna cùng 18 hạ nghị sỹ của đảng Dân chủ trong quốc hội lưỡng viện Mỹ, đã giới thiệu một nghị quyết kêu gọi giải pháp cuối cùng cho cuộc chiến Triều Tiên, đã kéo dài 68 năm. Christine Ahn, một nhà hoạt động vì hòa bình, sáng lập viên tổ chức Women Cross DMZ, hôm qua nói diễn tiến này là “rất quan trọng, hơn lúc nào hết”. “Chúng ta không thể để cơ hội hòa bình giữa hai đất nước trong chiến tranh 70 năm qua bị ngăn cản bởi hai người đàn ông”, bà nói.

Trong một tuyên bố, Mạng lưới hòa bình Triều Tiên (trụ sở tại Mỹ), tổ chức ủng hộ nghị quyết của hạ nghị sỹ Ro Khanna, nói “không thể xem chuyện không đạt được một thỏa ước là một dấu hiệu cho thấy ngoại giao không có tác dụng”. “Ngoại giao đã mang lại rất nhiều tiến bộ và sự cải thiện về an ninh của Mỹ và bán đảo Triều Tiên hơn sự ép buộc về kinh tế và những lời đe dọa sử dụng vũ lực. Ngoại giao cần thời gian và rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm”, chủ tịch Mạng lưới hòa bình Triều Tiên Kevin Martin nói. Ông cũng thúc giục chính giới Mỹ ủng hộ nghị quyết của nghị sỹ Khanna, thúc đẩy một giải pháp cuối cùng cho vấn đề Triều Tiên.

“Chuẩn bị chưa đầy đủ”

“Hơi băn khoăn khi cuộc thương thuyết này kết thúc sớm, sau khi ông Trump đã hủy bỏ nhiều thỏa ước hạt nhân hơn là xây dựng chúng”, ông Akira Kawasaki thuộc Ủy ban Hủy bỏ vũ khí hạt nhân quốc tế nói với CNN.

“Chúng ta cần một kế hoạch thực sự trong cộng đồng quốc tế và các hiệp ước giống như Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân, cơ chế mà hai miền Triều Tiên có thể tham gia ngày mai, bắt đầu tiến trình giải trừ quân bị một cách hợp pháp”.

Trong khi đó, một cựu quan chức Mỹ nói những gì diễn ra trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên có thể bắt nguồn từ “sự chuẩn bị chưa đầy đủ”. Ông Joseph Yun, nhà cựu ngoại giao Mỹ về vấn đề Triều Tiên bình luận về việc hội nghị thượng đỉnh kết thúc sớm hơn dự kiến như sau: “Các bạn biết đấy, tôi đã dự nhiều hội nghị thượng đỉnh. Thường thì họ tổ chức nhiều cấp làm việc và thực tế là một thỏa thuận  chỉ đơn giản là những kết luận đã được thông qua trước đó. Lần này chúng tôi thấy rất ít sự chuẩn bị”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.