Hỗ trợ toàn diện cho người nghèo ở xã vùng sâu Đạ Tông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Là 1 trong 4 xã thuộc “rốn nghèo” của huyện Đam Rông, Đạ Tông đã hỗ trợ toàn diện để nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn tăng thu nhập để cải thiện đời sống.
Hỗ trợ toàn diện cho người nghèo ở xã vùng sâu Đạ Tông ảnh 1

Đam Rông là một trong những địa phương hiếm hoi ở Việt Nam nuôi được cá tằm

Xã Đạ Tông (huyện Đam Rông, Lâm Đồng) có trên 90% cư dân là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là Cil và M’Nông; đến cuối năm 2021 vẫn còn 259 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 15,08%) và 641 hộ cận nghèo (37,31%).

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, UBND xã Đạ Tông đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đánh giá, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của các hộ nghèo, cận nghèo để có các chính sách hỗ trợ sát thực, phù hợp, hiệu quả.

Đối với hàng trăm hộ nghèo và cận nghèo đăng ký thoát nghèo trong năm 2022, UBND xã đã xây dựng phương án hỗ trợ đầu tư thâm canh phát triển sản xuất, cấp cây con giống các loại như lợn, bò, cà phê, sầu riêng…

Đặc biệt, xã khuyến khích các hộ phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm bởi chất đất, khí trời ở Đạ Tông rất thích hợp cho sự phát triển của loại cây này và đây là nghề không cần nhiều vốn nhưng cho thu nhập đều đặn hàng tháng.

Bà K’ Loan (thôn N’tôl) phấn khởi cho biết: “Ban đầu nhìn con tằm cũng thấy sợ nhưng sau khi được cán bộ đến tận nhà hướng dẫn, thấy việc nuôi tằm cũng không khó lắm nên mạnh dạn trồng 1 sào dâu, nuôi 1 hộp tằm. Cứ nửa tháng thu được 20kg kén, bán được gần 200.000đ/kg. Nhờ vậy, mà gia đình mình không còn ở trong diện hộ nghèo nữa”.

Xã còn phối hợp mở các buổi tập huấn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ các nông cụ (máy cắt cỏ, máy xịt thuốc, máy tưới nước...) phục vụ sản xuất; giúp hộ nghèo, cận nghèo thuận lợi hơn trong phát triển kinh tế, sớm ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Là một trong những địa bàn hiếm hoi có thể nuôi cá tằm cá nước lạnh có giá trị kinh tế cao), xã kêu gọi và tạo điều kiện để các doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư phát triển mô hình nuôi loại cá này, qua đó tạo thêm việc làm cho người nghèo.

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Đam Rông giảm xuống còn 6,6%; thu nhập bình quân đầu người lần đầu tiên đạt mức 42 triệu đồng/người/năm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.