HLV tuyển Thái Lan thừa nhận đội tuyển Việt Nam ‘đang mạnh lên’

0:00 / 0:00
0:00
HLV tuyển Thái Lan thừa nhận đội tuyển Việt Nam ‘đang mạnh lên’
TPO - Trong buổi phát biểu trước báo giới trước khi lên đường sang Singapore dự AFF Cup 2020, HLV Mano Polking đã dành sự quan tâm lớn đến ĐT Việt Nam, đối thủ vẫn được coi là trở ngại lớn nhất cho tham vọng vô địch của Thái Lan.

Đầu tiên, nhà cầm quân mang hai quốc tịch Đức và Brazil này thừa nhận sự vươn lên của đội tuyển Việt Nam, bất kể thầy trò HLV Park Hang-seo đang trải qua 7 trận thua liên tiếp, dài nhất kể từ 1996 tới nay (thời điểm kỳ AFF Cup đầu tiên được tổ chức).

HLV Mano Polking nói: "Tôi biết Việt Nam là đội tuyển mạnh. Và họ đã tiến bộ nhiều trong vài năm gần đây. Lợi thế của họ là các cầu thủ đã ăn tập và thi đấu cùng nhau trong suốt nhiều tháng qua khi họ tranh tài tại vòng loại World Cup 2022”.

Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến thầy trò HLV Mano Polking thêm quyết tâm chinh phục ngai vàng AFF Cup 2020. Ông nhấn mạnh thêm: “Nhưng tôi tin Thái Lan đủ khả năng để lên ngôi vô địch. Vượt qua tất cả, chúng tôi sẽ mang chức vô địch về Thái Lan".

HLV tuyển Thái Lan thừa nhận đội tuyển Việt Nam ‘đang mạnh lên’ ảnh 1

HLV Polking sẽ chỉ có Bunmathan từ trận đấu thứ 2

Như nhà ĐKVĐ Việt Nam, tuyển Thái Lan cũng có lịch thi đấu dễ thở ở lượt đầu, sau đó được nghỉ 1 lượt và bắt đầu căng sức hơn từ loạt trận thứ 2. HLV Polking cho rằng ông thích được thi đấu như vậy.

Ông nói: “Tôi thích lịch thi đấu như vậy. Đá trận đầu rồi được nghỉ nhiều ngày là điều kiện thuận lợi cho Thái Lan. Bởi chúng tôi sẽ có dịp nhìn lại và cải thiện mình. Hãy chờ xem chúng tôi có thể làm gì".

HLV Polking đang đứng trước cơ hội và thách thức lớn bởi ông được bổ nhiệm vội vàng trong bối cảnh Thái Lan sa thải HLV Nishino và cần người dẫn dắt đội tuyển qua AFF Cup 2020. Polking cũng chỉ được ký hợp đồng đến hết giải đấu.

Thời gian dành cho ông không phải là nhiều. Hơn nữa tuyển Thái Lan cũng gặp trở ngại từ các CLB. Bởi nhiều người đến sát giờ mới được đội bóng chủ quản nhả cho đội tuyển. Thậm chí trong số này, có cầu thủ báo cáo với đội tuyển là chấn thương không thể tập trung cùng đội tuyển nhưng thực tế vẫn ra sân thi đấu cho CLB.

Chưa hết, một cầu thủ quan trọng là Sasalak thì được Jeonbuk trả về trong điều kiện chấn thương nặng nên không thể sang Singapore dự giải. Trong khi đó, Chanathip và Bunmathan còn không thể thi đấu trận đầu ở AFF Cup. Họ sẽ hội quân từ lượt trận thứ 2.

MỚI - NÓNG