HLV Park Hang Seo đón tin vui cho chiến dịch SEA Games

HLV Park Hang Seo đón tin vui cho chiến dịch SEA Games
TPO - Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cùng các tổ chức thành viên đã ủng hộ đề xuất từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tăng số lượng cầu thủ đội bóng đá nam được đăng ký chính thức dự SEA Games 30 từ 20 lên 23 người. 

Tại phiên họp Hội đồng AFF vừa kết thúc ở Lào, Phó Chủ tịch chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn đã đề xuất tăng số lượng cầu thủ đội bóng đá nam được đăng ký dự SEA Games 30, từ 30 lên 40 cầu thủ ở danh sách sơ bộ và từ 20 lên 23 cầu thủ ở danh sách chính thức.

Trước đó, môn bóng đá nam chỉ được đăng ký 20 cầu thủ trong danh sách chính thức và 30 cầu thủ trong danh sách sơ bộ. Bài toán nhân sự ở mỗi kỳ đại hội vì thế đã gây khó khăn không chỉ cho Việt Nam mà cho tất các các nước Đông Nam Á khác.

Đề xuất trên của đại diện VFF lập tức nhận được sự ủng hộ của các liên đoàn thành viên và lãnh đạo AFF. Để sớm có quyết định chính thức, Chủ tịch AFF đề nghị các tổ chức thành viên thông qua Ủy ban Olympic quốc gia cần sớm gửi văn bản kiến nghị lên ban tổ chức SEA Games 2019.

Nếu đề xuất được thông qua, HLV Park Hang Seo sẽ được quyền chọn thêm 3 cầu thủ trong đội hình chính thức chinh chiến tại SEA Games 2019. Điều này sẽ phần nào giải quyết được bài toán nhân sự cho chiến lược gia người Hàn Quốc ở giải đấu mà chúng ta đặt mục tiêu HCV đã sắp cận kề.

Các tuyển thủ Việt Nam, nhất là các trụ cột như Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh...đang đối mặt với nguy cơ quá tải vì mật độ thi đấu dày đặc ở V-League và AFC Cup. Trong khi đó, trung vệ Đình Trọng chắc chắn vắng mặt do chấn thương, còn cơ hội của Phan Văn Đức còn bỏ ngỏ.

Trước đó, chủ nhà Philippines đã nới quy định độ tuổi môn bóng đá nam, từ đội U22 lên U22+2, tức là mỗi đội được quyền đăng ký 2 cầu thủ trên 22 tuổi.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.