HLV Park Hang Seo để dành Công Phượng cho trận gặp Nhật Bản?

Công Phượng luôn chịu nhiều áp lực so với các đồng đội ở các đội tuyển quốc gia. Ảnh Vnexpress
Công Phượng luôn chịu nhiều áp lực so với các đồng đội ở các đội tuyển quốc gia. Ảnh Vnexpress
TPO - Bên cạnh yếu tố chiến thuật khi đấu với Nepal, quyết định cất Công Phượng và một loạt trụ cột của HLV Park Hang Seo hôm 16/8 có thể là sự chuẩn bị cho trận quyết đấu với Nhật Bản?

Tối 16/8, Olympic Việt Nam đã bước vào trận đấu với Nepal bằng đội hình xuất phát vắng tới 4 trụ cột, gồm: Văn Quyết, Công Phượng, Xuân Trường và Đoàn Văn Hậu. Quyết định của HLV Park Hang Seo đã khiến nhiều người bất ngờ, bởi đây đều là những cầu thủ được mặc định thuộc đội hình 1 Olympic Việt Nam.

Mặc dù vậy ở góc độ chiến thuật, có thể tin đây là phương án dụng quân của ông Park Hang Seo, với mục đích hoá giải lối chơi phòng ngự chặt-phản công nhanh của Nepal, thể hiện rõ ở trận đấu của đội bóng này với Nhật Bản trước đó. Nepal đã chơi phòng ngự số đông rất chặt chẽ, và chỉ chịu thua tối thiểu đội bóng mạnh nhất bảng 0-1.

Olympic Việt Nam đã sử dụng nhiều các pha tấn công từ hai cánh, cũng như bóng bổng để phát huy khả năng không chiến của tiền đạo Anh Đức, thay vì tấn công trung lộ. HLV Park Hang Seo đã thành công khi cách đánh này giúp cho Olympic Việt Nam tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành Nepal, cụ thể hoá bằng 2 bàn thắng của Anh Đức và Phan Văn Đức.

Một yếu tố khác có thể khiến ông Park giữ chân Công Phượng và Xuân Trường, theo phân tích của chuyên gia Trịnh Minh Huế, là nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Nhật Bản. Đây là trận quyết định tới vị trí nhất bảng D, vốn dĩ có thể giúp Việt Nam tránh được việc phải chạm trán đương kim vô địch Hàn Quốc ở vòng 1/8, diễn ra ngày 19/8 tới.

HLV Park Hang Seo để dành Công Phượng cho trận gặp Nhật Bản? ảnh 1 HLV Park Hang Seo muốn dưỡng sức cho các trụ cột để đấu với Nhật Bản?

Theo chuyên gia Trịnh Minh Huế, ở trận đấu này Olympic Việt Nam và Nhật Bản có thể chơi đôi công sòng phẳng. Dù tiếng tăm hơn nhưng Nhật Bản thực tế mang đội hình U21 dự Asiad 2018. Chuyên gia Trịnh Minh Huế vì vậy hy vọng Olympic Việt Nam có thể chiến thắng bằng kinh nghiệm chuyên môn và việc hơn về tuổi đời.

Sau 2 lượt trận của Olympic Việt Nam tại Asiad 2018, Công Phượng vẫn đang là cái tên được nhiều người chú ý nhất. Theo Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, việc luôn được đặt kỳ vọng lớn có thể khiến Công Phượng chịu áp lực. Ông Dương Vũ Lâm vì vậy mong công chúng để Công Phượng được thi đấu một cách thoải mái nhất.

“Khi Công Phượng thoải mái chơi bóng theo cách của mình, cậu ấy mới có thể phát huy được khả năng cao nhất”-ông Dương Vũ Lâm cho biết.

Sau 2 lượt trận, Olympic Việt Nam và Nhật Bản hiện đang ngang bằng cả về điểm số (6 điểm) và hiệu số bàn thắng/thua (+5). Ở trận đấu ngày 19/8 tới, nếu hoà nhau, hai đội sẽ phải đá luân lưu để phân định ngôi nhất bảng D.

MỚI - NÓNG