Quang Hải: Olympic Việt Nam sẵn sàng quyết đấu với Nhật Bản ​

Nguyễn Quang Hải tự tin sẽ chơi tốt khi Olympic Việt Nam gặp Nhật Bản ngày 19/8 tới. Ảnh: Vnexpress
Nguyễn Quang Hải tự tin sẽ chơi tốt khi Olympic Việt Nam gặp Nhật Bản ngày 19/8 tới. Ảnh: Vnexpress
TPO - Nguyễn Quang Hải cho biết đội tuyển Olympic Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu với Nhật Bản ở lượt cuối bảng D, diễn ra ngày 19/8 tới.

Đây là trận đấu quyết định tới vị trí nhất bảng D. Sau hai trận đầu tiên, Olympic Việt Nam và Nhật Bản đang ngang bằng nhau cả điểm số (6 điểm) và hiệu số bàn thắng/thua (+5). Nếu hoà, cả hai sẽ phải đá luân lưu để phân định ngôi nhất, nhì.

“Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu với Nhật Bản. Dĩ nhiên, họ là đối thủ rất mạnh nhưng tôi và các đồng đội tự tin sẽ chơi tốt”-Nguyễn Quang Hải cho biết.

Tiền đạo CLB Hà Nội hiện đã có 1 bàn thắng ở Asiad 2018. Từ VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc, vai trò của Quang Hải ngày càng được khẳng định ở các đội tuyển quốc gia. Quang Hải mặc dù vậy cho biết, điều quan trọng là thành tích của cả tập thể. Anh cũng không quan trọng được HLV bố trí vị trí nào trên sân.

“Với tôi, điều quan trọng là mình phải thi đấu tốt. Ở vị trí nào tôi cũng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ”-Quang Hải nói.

Theo Nguyễn Quang Hải, anh vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất ở Asiad 2018. Cụ thể, tiền đạo sinh năm 1997 nói vẫn mắc nhiều lỗi cần khắc phục.

Olympic Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản vào ngày 19/8 trên sân vận động Wibawa Mukti. Chuẩn bị cho trận đấu này, sáng nay HLV Park Hang Seo cho nhóm cầu thủ đá chính trận thắng 2-0 Nepal tập tại khách sạn. Những cầu thủ dự bị ở trận gặp Nepal như Công Phượng, Văn Quyết… tập tại sân nhân tạo thuộc nhà máy Samsung ở Cikarang.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.