HLV MU 'nổ' tưng bừng sau chiến thắng giải tỏa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Brighton là đối thủ rất khó chịu, đến ngay cả Man City và Liverpool cũng từng bó tay trước họ", đó là lời ca tụng đối thủ để nâng tầm đội nhà của HLV Ralf Rangnick sau chiến thắng 2-0 rạng sáng nay.
HLV MU 'nổ' tưng bừng sau chiến thắng giải tỏa ảnh 1

Ở trận đấu bù vòng 18 Ngoại hạng Anh, MU đã có chiến thắng giảm bớt áp lực khi họ vượt qua đối thủ khó chơi Brighton với tỷ số 2-0. Trận thắng này giúp MU chấm dứt mạch 3 trận toàn hoà, không những thế nó còn diễn ra khác với kịch bản trong thời gian qua khi họ đã không còn ghi bàn trong hiệp 1 rồi để thủng lưới và rớt điểm vào hiệp 2 nữa.

Chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa giải tỏa mà nó còn mở ra những hy vọng mới để giúp thầy trò Ralf Rangnick vượt qua giai đoạn khó khăn và bế tắc vừa qua. Vì vậy, nhà cầm quân này rất vui mừng. Ông khen ngợi đối thủ để nâng tầm đội nhà, và ông cũng tự khen những điều chỉnh trong hiệp 2 của mình.

Rangnick nói: "Họ là đội bóng có khả năng kiểm soát trận đấu rất tốt. Có lẽ họ nằm trong nhóm 3 đội cầm bóng tốt nhất giải đấu. Ngay cả Liverpool hay Man City cũng bó tay trước sự khó chịu và ổn định của họ.

Tôi nghĩ chúng tôi đã có nhiều cơ hội tốt hơn trong hiệp một nhưng các cầu thủ đã không thể ghi bàn. Các cổ động viên nhận ra điều đó và hơi lo lắng, hồi hộp trong hiệp 1. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn và tấn công đối thủ ở những vị trí cao hơn.

HLV MU 'nổ' tưng bừng sau chiến thắng giải tỏa ảnh 2

Bruno ấn định chiến thắng 2-0 cho MU

Chúng tôi đã trải qua hiệp hai tốt hơn hiệp một. Chúng tôi đã quyết liệt hơn, cố gắng đánh chặn và tấn công ở các vị trí cao hơn. Câu hỏi đặt ra là chúng tôi thay đổi đội hình hay thay đổi cách tấn công?

Chúng tôi quyết định sử dụng sơ đồ 4-3-2-1. Tôi chỉ đạo hai cầu thủ chạy cánh của mình, Jadon Sancho và Anthony Elanga, tấn công các trung vệ để giúp hậu vệ cánh có thể dâng cao hơn. Điều đó đã được đền đáp."

Nhưng Rangnick cũng thừa nhận rằng thẻ đỏ dành cho Brighton vào phút 54 đã 'khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều' cho đội bóng của ông: “Đó là một thế trận khác. Chúng tôi đáng lẽ phải kết thúc trận đấu sớm hơn nhiều. Đáng lẽ ra phải là 3 hoặc 4-0".

Như vậy, MU đã có trận thứ 4 sau 14 trận dưới triều đại mới ghi nhiều hơn 1 bàn. 3 điểm quan trọng này giúp họ trở lại tốp 4 và tạm thời kém Chelsea 4 điểm.

MỚI - NÓNG