U23 Myanmar xin rút lui khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - U23 Myanmar là đội bóng tiếp theo không thể tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022 vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trận đấu giữa đội bóng này và U23 Malaysia cũng bị hủy bỏ.
U23 Myanmar xin rút lui khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022 ảnh 1

Theo kế hoạch, U23 Myanmar sẽ có trận đấu mở màn bảng B giải U23 Đông Nam Á 2022 gặp đối thủ U23 Malaysia vào lúc 16h ngày 15/2.

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Myanmar (MFF) đã gửi thông báo đến Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) về việc xin rút lui tại giải đấu U23 Đông Nam Á 2022 do có nhiều cầu thủ dương tính với COVID-19. Được biết, U23 Myanmar không có đủ cầu thủ để thi đấu.

Đây là đội bóng thứ 2 xin rút lui khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022. Trước đó, HLV Shin Tae-yong cùng U23 Indonesia cũng không thể tham dự giải do có đến 7 cầu thủ dương tính với COVID-19. Indonesia là đương kim vô địch giải đấu nên đây là sự vắng mặt rất đáng tiếc. Như vậy, bảng B chỉ còn hai đội bóng là U23 Malaysia và U23 Lào. U23 Malaysia được đánh giá cao hơn và gần như chắc chắn có tấm vé vào bán kết.

Giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 14/2 và kết thúc vào ngày 26/2 tại Campuchia, có sự góp mặt của 11 đội bóng trong khu vực Đông Nam Á và chia thành 3 bảng. Đội dẫn đầu mỗi bảng và đội đứng nhì có thành tích tốt nhất tại 3 bảng sẽ giành quyền vào chơi ở vòng bán kết.

Trận đấu đầu tiên của giải sẽ là cuộc đối đầu giữa U23 Timor Leste và U23 Philippines vào ngày 14/2. Vào ngày 19/2, các cầu thủ U23 Việt Nam mới có trận đấu đầu tiên của mình với đối thủ U23 Singapore.

Thành phần U23 Việt Nam chủ yếu là các cầu thủ U21 ở giải U21 quốc gia tổ chức vào cuối năm ngoái. U23 Việt Nam sẽ thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.