U23 Việt Nam đấu đối kháng trong buổi tập đầu tiên tại Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng phương pháp PCR, U23 Việt Nam đã ra sân tập buổi đầu tiên tại Campuchia chiều 12/2.
U23 Việt Nam đấu đối kháng trong buổi tập đầu tiên tại Campuchia ảnh 1

Thầy trò HLV Đinh Thế Nam mất 20 phút di chuyển để đến sân tập Nipes. Thời tiết ở Pnom Penh vào thời điểm này nắng nóng như ở Bình Dương và các cầu thủ đã được làm quen trước đó nên không mấy bị ảnh hưởng.

Bắt đầu buổi tập, HLV Đinh Thế Nam đã có có những trao đổi với các cầu thủ về việc giữ gìn sức khỏe, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh do COVID-19 đang lây lan cũng như một số vấn đề khác về tình hình giải U23 Đông Nam Á.

Buổi tập diễn ra trong vòng gần 90 phút. Sau phần khởi động, HLV Đinh Thế Nam đã chia đội hình thi đấu đối kháng. Mục đích của buổi tập này là thực hiện các bài tập về kiểm soát bóng, phối hợp trong phạm vi hẹp cũng như tạo sự kết dính và nhuần nhuyễn giữa các tuyến, các vị trí.

Buổi tập diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. HLV Đinh Thế Nam tỏ ra hài lòng với tinh thần và thái độ tập luyện của các học trò.

Hôm nay, ngày 13/2, BTC sẽ tiến hành họp kỹ thuật và họp báo trước giải. Do đội U23 Indonesia rút lui nên hôm nay BTC đã thông báo lịch thi đấu mới.

U23 Việt Nam đấu đối kháng trong buổi tập đầu tiên tại Campuchia ảnh 2
U23 Việt Nam đấu đối kháng trong buổi tập đầu tiên tại Campuchia ảnh 3
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.