Mbappe bất ngờ nói về tương lai bằng tiếng Tây Ban Nha sau khi giúp PSG đánh bại Real

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kylian Mbappe tin rằng bàn thắng vào lưới Real Madrid đã chứng minh thái độ thi đấu của tiền đạo này ở PSG, trong bối cảnh hợp đồng giữa hai bên sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay.
Mbappe bất ngờ nói về tương lai bằng tiếng Tây Ban Nha sau khi giúp PSG đánh bại Real ảnh 1

Mbappe chỉ còn vài tháng nữa là hết hợp đồng với PSG và được đồn đoán sẽ đến thi đấu cho Real Madrid. Rạng sáng nay, Mbappe đã ghi bàn thắng duy nhất giúp PSG đánh bại Real Madrid. Tiền đạo sinh năm 1998 cũng là người thi đấu hay nhất bên phía PSG với 7 cú dứt điểm và 70 lần chạm bóng.

Phát biểu sau trận đấu, Mbappe cho rằng màn trình diễn của anh là minh chứng rõ nét cho sự chuyên nghiệp trong bối cảnh những tin đồn về tương lai liên tiếp xuất hiện trên các mặt báo.

"Dù có chuyện gì thì bạn phải chơi bóng. Chúng ta đã hỏi quá nhiều, đã nói quá nhiều về PSG và Madrid. Tôi đang là cầu thủ của PSG và tôi hạnh phúc với điều đó. Tôi đã nói sẽ cống hiến hết mình và chứng minh điều đó bằng hành động.

Tôi đã ghi bàn trong trận lượt đi và sẽ cố gắng tái hiện điều đó trên sân khách. Chúng tôi muốn sẵn sàng cho những đêm tuyệt vời này. Chúng tôi muốn chiến thắng và động lực đó đến từ những người hâm mộ", Mbappe cho biết.

Ngay sau đó, tiền đạo người Pháp nhận được câu hỏi về tương lai từ truyền thông Tây Ban Nha. Mbappe bất ngờ trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha rất trôi chảy, điều từng khiến người hâm mộ nghi ngờ nhà vô địch World Cup đã chuẩn bị để chuyển sang Real Madrid.

"Tôi đang thi đấu cho PSG, một trong những đội hay nhất thế giới. Tôi sẽ cống hiến 100% đến cuối mùa giải và chúng ta sẽ chờ xem tương lai thế nào", Mbappe vẫn úp mở về tương lai.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).