HLV Malaysia thừa nhận 'khát' HCV SEA Games

HLV U22 Malaysia thừa nhận “khát” HCV SEA Games.
HLV U22 Malaysia thừa nhận “khát” HCV SEA Games.
TPO - Ngay sau khi có thông tin LĐBĐ Malaysia dự định thay đổi thể thức bốc thăm tại môn bóng đá nam SEA Games 2017, HLV đội tuyển U22 nước này là Ong Kim Swee đã có những chia sẻ.

Mỗi kì SEA Games khởi tranh người ta lại tranh cãi về những điều luật kì lạ, thậm chí chưa từng có trong lịch sử. Năm nay không phải ngoại lệ, Malaysia đã thể hiện rất rõ điều đó thông qua những quy định kì quặc ở môn bóng đá SEA Games 29.

Cụ thể, BTC phía Malaysia vừa gửi điều lệ sơ bộ về việc bốc thăm chia bảng. Theo đó tại lễ bốc thăm vào ngày 8/7, Malaysia được quyền chờ các đội bốc thăm rồi tự chọn bảng đấu cho mình. Điều này mang lại lợi thế lớn cho chủ nhà bởi họ có thể né bảng đấu mạnh, hoặc chọn bảng chỉ có năm đội để tránh mất sức khi vào bán kết.

Các nước có đội U22 dự môn bóng đá nam SEA Games 2019 tỏ ra rất bất bình. Về phần mình, HLV đội U22 Malaysia – ông Ong Kim Swee đã đưa ra những quan điểm cá nhân.

Theo đó, HLV Ong Kim Swee cho biết ông không quan tâm nhiều tới các thể thức bốc thăm hay thi đấu tại môn bóng đá nam SEA Games 2017, mà chỉ muốn cùng các học trò của mình có sự chuẩn bị tốt nhất nhằm hướng tới mục tiêu giành HCV.

“Đây là thử thách lớn nhất đối với tôi nhưng cả bản thân và đội bóng đều có khát khao cháy bỏng là giành ngôi vô địch và tấm HCV SEA Games năm nay. Mọi người hay so sánh đội hình này với đội hình năm 2015, nhưng tôi cần phải có thêm thời gian để có thể đưa ra những ý kiến sâu hơn”, HLV Ong Kim Swee chia sẻ trên tờ Four Four Two phiên bản Malaysia.

“Tôi đã giành HCV SEA Games năm 2011 nhưng thất bại trong 2 kỳ thi đấu tiếp theo. Trên sân nhà, chúng tôi muốn giành lại những vinh quang đó, không chỉ cho chúng tôi, cho đội bóng mà cho cả Malaysia. Ngoài mục tiêu cùng các học trò giành HCV, tôi không quan tâm nhiều tới những vấn đề khác”, nhà cầm quân này nói thêm.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.