HLV Luis Enrique tiết lộ bí mật gây sốc của tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Luis Enrique đã chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) sau khi đội tuyển nước này thất bại trước Morocco ở vòng 1/8 World Cup 2022. Mới đây, chiến lược gia 52 tuổi này tiết lộ những câu chuyện 'lần đầu kể' trong thời gian diễn ra giải đấu.
HLV Luis Enrique tiết lộ bí mật gây sốc của tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2022 ảnh 1

Tại Qatar, Tây Ban Nha đánh bại Costa Rica 7-0 trong trận mở màn, hòa 1-1 với Đức và thua Nhật Bản 2-1 ở vòng bảng. Đến vòng 1/8, đoàn quân của HLV Luis Enrique để thua 0-3 trên chấm luân lưu trước Morocco sau 120 phút không có bàn thắng. Nhìn lại thất bại của Tây Ban Nha, HLV Luis Enrique tin rằng đội bóng của ông 'không thua bất kỳ đội nào ở bán kết'.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã bỏ lỡ một cơ hội rất tốt. Tôi nhìn vào các đội vào bán kết (Pháp, Morocco, Argentina và Croatia) và tôi không nghĩ ai trong số họ giỏi hơn chúng tôi. Rõ ràng Tây Ban Nha đã chơi một trận không hay trước Morocco, nhưng tôi có những mặt tích cực như việc trao niềm tin cho cầu thủ trẻ", ông nói trên sóng livestream.

HLV Luis Enrique cũng gây sốc khi bất ngờ tiết lộ ông muốn loại 1 cầu thủ Tây Ban Nha khỏi danh sách dự World Cup 2022 nếu được làm lại. Người dẫn chương trình tỏ ra ngạc nhiên khi Enrique công khai việc này.

"Tôi nghĩ lẽ ra tôi nên dành nhiều phút hơn cho Pablo Sarabia. Đằng nào thì chúng tôi cũng có thể thua nhưng anh ấy xứng đáng được chơi nhiều hơn. Về đội hình tham dự World Cup, có một người mà tôi sẽ loại ra nếu được làm lại. Tôi sẽ lấy 25 người thôi, loại bỏ một người và lấy người khác", HLV Luis Enrique cho biết. Mặc dù không công khai tên nhưng chia sẻ này khiến người hâm mộ cảm giác HLV Enrique đã mắc sai lầm trong khâu tuyển chọn nhân sự.

Bên cạnh đó, HLV Luis Enrique cũng thừa nhận đã phải sửa thông số của thủ môn Bounou bên phía Morocco để giúp các cầu thủ Tây Ban Nha không bị mất tinh thần trước loạt sút luân lưu.

"Bounou là một siêu thủ môn. Không có thủ môn nào thành công hơn cậu ấy trên chấm penalty cả. Cậu ấy có thể đoán được 80% quả sút penalty, có thể không cản được nhưng đoán đúng hướng. Thông số đó quá khủng khiếp và tôi đã phải giảm lại để các cầu thủ không bị mất tinh thần khi đối mặt với Bounou", ông cho biết thêm.

Cuối buổi nói chuyện trực tuyến, HLV Luis Enrique xác nhận ông muốn dẫn dắt một CLB sau thời gian làm việc cùng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

MỚI - NÓNG